Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

Tại buổi làm việc, Thường trực 2 Tỉnh ủy gồm ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà; ông Phạm Ngọc Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của 2 địa phương đã có buổi làm việc để bàn, thống nhất việc liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, lãnh đạo 2 tỉnh đã trao đổi về phương hướng hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, lãnh đạo 2 địa phương đã trao đổi về thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển du lịch, đẩy mạnh giao thương hàng hoá mà mỗi địa phương có thế mạnh.

Ông Bùi Văn Cường mong muốn, thời gian tới, 2 tỉnh cùng quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó đề nghị Khánh Hòa tạo điều kiện hỗ trợ Đắk Lắk phát triển du lịch “rừng - biển”, nhất là khai thác thị trường khách Nga; thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến; đẩy mạnh xây dựng đường cao tốc Buôn Mê Thuột - Nha Trang, thúc đẩy giao thương hàng hoá qua cảng biển Vân Phong, trao đổi hợp tác về lĩnh vực y tế, giáo dục nhất là đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xây dựng hỗ trợ phát triển thị trường hàng hoá mà hai tỉnh có tiềm năng thế mạnh, phối hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu chung cho công nghiệp chế biến các sản phẩm đặc hữu; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao đề xuất của Đắk Lắk, thống nhất về nội dung, tiềm năng hợp tác giữa 2 tỉnh mà Đắk Lắk đề xuất. Trước mắt, 2 tỉnh cần quan tâm đến việc kết nối giao thông giữa 2 địa phương để phát triển kinh tế.

Ông Định đề xuất giao UBND 2 tỉnh cụ thể hoá bằng việc ký kết chương trình hợp tác, chỉ đạo sở du lịch 2 tỉnh trao đổi thêm để ký kết hợp tác thúc đẩy, kết nối du lịch; giao Sở Công Thương tăng cường tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc hữu của 2 tỉnh; sở giao thông 2 tỉnh tham mưu lãnh đạo 2 tỉnh báo cáo Trung ương sớm triển khai xây dựng đường cao tốc Buôn Mê Thuột - Nha Trang; đồng ý việc 2 tỉnh sẽ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 tại Buôn Mê Thuột vào quý I, năm 2021.

Lãnh đạo 2 địa phương thống nhất cao chủ trương hợp tác, giao cho các cơ quan liên quan cụ thể hoá và triển khai thực hiện nhằm sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thông xe trở lại trên Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk - Khánh Hoà

Bảo Trung |

Tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà đã chính thức thông xe trở lại sau nhiều ngày ách tắt hoàn toàn do sạt lở, sụt lún trên diện rộng.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Thông xe trở lại trên Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk - Khánh Hoà

Bảo Trung |

Tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà đã chính thức thông xe trở lại sau nhiều ngày ách tắt hoàn toàn do sạt lở, sụt lún trên diện rộng.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.