Đại tướng Lương Cường: Quan tâm lực lượng làm nhiệm vụ trong Tết

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều 12.1, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm, tặng quà Tết ở Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Lương Cường tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tướng Lương Cường tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Võ Tiến.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Theo đó, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, chủ động của toàn hệ thống chính trị, năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, có 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tập trung xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tỉnh đã quyết liệt triển khai thể chế hóa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đối tượng chính sách, người có công đang được triển khai thực hiện chu đáo.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong năm 2022.

 
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lực lượng vũ trang và chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Võ Tiến

Đại tướng Lương Cường cho rằng, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế thì đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã cụ thể hóa và đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực; trong đó, tỉnh đã tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng; là tỉnh trọng điểm về quốc phòng an ninh; đồng thời được xác định là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch văn hóa và phát triển thủy sản.

Đại tướng Lương Cường đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, biến nghị quyết, biến mong muốn của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng thành hiện thực. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 ngày 10.12.2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 ngày 27/5/2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quảng An.

Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Đại tướng Lương Cường yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ thị và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo; đồng bào ở các khu vực bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt chính sách với Quân đội và hậu phương Quân đội; các lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác đã tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho 100 hộ gia đình chính sách, 200 hộ nghèo và 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 10 suất quà cho công nhân, người lao động nghèo.

TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng mối quan hệ hài hòa để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Sáng 12.1, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của trung ương đã về thăm, chúc Tết công nhân lao động tại Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam (KCN Hoàng Long, TP.Thanh Hóa). Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đoàn công tác và tặng quà tới công nhân lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

MINH QUÂN |

Sáng 11.1, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó, Chủ tịch nước đã đi thăm, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TPHCM và Bình Dương.

Nhân chứng Hoàng Sa xúc động nhớ biển đảo quê hương

Thùy Trang - Văn Trực |

Đà Nẵng - Trong 2 ngày 10 và 11.1, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những cán bộ, người dân từng làm việc, sinh sống ngoài quần đảo Hoàng Sa từ trước năm 1974. Dù là chuyến thăm thường niên nhưng mỗi cuộc gặp mặt với những nhân chứng Hoàng Sa đều khiến họ xúc động khi nhắc về một phần máu thịt của Tổ quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xây dựng mối quan hệ hài hòa để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Sáng 12.1, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của trung ương đã về thăm, chúc Tết công nhân lao động tại Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam (KCN Hoàng Long, TP.Thanh Hóa). Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đoàn công tác và tặng quà tới công nhân lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

MINH QUÂN |

Sáng 11.1, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó, Chủ tịch nước đã đi thăm, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TPHCM và Bình Dương.

Nhân chứng Hoàng Sa xúc động nhớ biển đảo quê hương

Thùy Trang - Văn Trực |

Đà Nẵng - Trong 2 ngày 10 và 11.1, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những cán bộ, người dân từng làm việc, sinh sống ngoài quần đảo Hoàng Sa từ trước năm 1974. Dù là chuyến thăm thường niên nhưng mỗi cuộc gặp mặt với những nhân chứng Hoàng Sa đều khiến họ xúc động khi nhắc về một phần máu thịt của Tổ quốc.