Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.Q.T |

"Chủ tịch Trần Đại Quang đã có công lao giành được uy tín to lớn đối với các nước và nhân dân trên trường quốc tế,...", Đại sứ Nga ghi vào sổ tang bằng tiếng Việt.
Sáng 26.9, Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới trang trọng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sáng nay (26.9) đã tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Theo VOV, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đọc điếu văn bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương đối với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; nhấn mạnh những đóng góp của ông trong suốt quá trình hoạt động và công tác đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nêu rõ, đối với quan hệ Việt - Trung, trên các cương vị khác nhau, đồng chí Trần Đại Quang đã có những đóng góp to lớn, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

"Đồng chí Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” tháng 5.2017 và đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại Đà Nẵng tháng 11.2017, tạo những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc" - Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vào sáng nay - theo TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh những cống hiến của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Vietnam+
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Vietnam+
Tới lễ viếng còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, người đang có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Ghi trong sổ tang, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ vô cùng thương tiếc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, người lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yoko Kamikawa, Thống đốc tỉnh Gunma Massaki Osawa, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-ASEAN Hirofumi Nakasone, Trưởng ban Nghi lễ-Lễ tân Hoàng cung Yoshitaka Akimoto, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi và rất nhiều quan chức, tổ chức, doanh nghiệp và những người dân Nhật Bản yêu quý Việt Nam, cùng đông kiều bào, những sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tới viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Tất cả đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Đúng 10h sáng 26.9, tại thủ đô Wellington, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand mở sổ tang Lễ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - theo VOV.

Đại sứ Tạ Văn Thông cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã kính cẩn thắp nén hương trước vong linh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Tiếp đó, đại diện các đoàn ngoại giao tại New Zealand cũng đến viếng và ghi sổ tang.

Đặc biệt, Đại sứ Nga đã ghi sổ tang bằng tiếng Việt, trong đó có đoạn "Chủ tịch Trần Đại Quang đã có công lao giành được uy tín to lớn đối với các nước và nhân dân trên trường quốc tế, có đóng góp quan trọng đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến của Chủ tịch”.

Sáng 26.9, đồng loạt các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Australia như Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Trong hai ngày 26 và 27.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trụ sở của Đại sứ quán ở số nhà 13, phố Bolshaya Pirogovskai, Thủ đô Mátxcơva - theo VOV. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh làm Trưởng ban lễ tang.

B.Q.T
TIN LIÊN QUAN

Xúc động dòng sổ tang viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ - ĐĂNG HUỲNH |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI BẮC |

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Nhóm PV |

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang diễn ra trong hai ngày và lễ viếng bắt đầu từ 7h hôm nay, thứ Tư 26.9.2018.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Xúc động dòng sổ tang viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ - ĐĂNG HUỲNH |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI BẮC |

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Nhóm PV |

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang diễn ra trong hai ngày và lễ viếng bắt đầu từ 7h hôm nay, thứ Tư 26.9.2018.