Đại sứ Mỹ tại Việt Nam viếng Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến viếng Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, thắp hương cho hơn 1 vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Chiều 27.8, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị đã đến thắp hương cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh và thăm cầu Hiền Lương.

Trong chuyến công tác, Đại sứ Kritenbrink đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và thăm một địa điểm rà phá vật liệu chưa nổ (UXO) của Tổ chức Peace Trees Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tới thăm và thắp hương tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Kritenbrink và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tới thăm và thắp hương tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Trong cuộc gặp Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Kritenbrink chúc mừng ông Nguyễn Đức Chính và các đồng nghiệp của ông về những thành tựu của tỉnh trong việc xử lý vật liệu chưa nổ cũng như mô hình dẫn đầu về hành động rà phá bom mìn của tỉnh tại Việt Nam và trong khu vực.

"Đại sứ quán Mỹ đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại. Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ đối tác quan trọng này trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm đưa tỉnh không còn chịu ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ vào năm 2025" - Đại sứ Kritenbrink nói.

Đại sứ Kritenbrink và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tới thăm cầu Hiền Lương. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Kritenbrink và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tới thăm cầu Hiền Lương. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Tại một địa điểm rà phá vật liệu chưa nổ của Tổ chức Peace Trees, Đại sứ Kritenbrink đã gặp mặt Giám đốc Quốc gia của Peace Trees Việt Nam Phạm Hoàng Hà - một trong những chuyên gia nữ đầu tiên về vật liệu chưa nổ - và các cán bộ rà phá bom mìn để chứng kiến những nỗ lực to lớn của họ trong việc tháo gỡ bom mìn tại tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức Peace Trees Việt Nam cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh về rủi ro từ vật liệu chưa nổ. Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho tổ chức Peace Trees Việt Nam với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các cộng đồng và đưa tỉnh không còn chịu ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ vào năm 2025.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1995, các đội rà phá bom mìn do Mỹ tài trợ đã đã tháo gỡ vật liệu chưa nổ trên gần 160 triệu mét vuông tại Việt Nam, xử lý hơn 700.000 thiết bị nổ và những vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh.

Đại sứ Kritenbrink tới thăm các cán bộ rà phá bom mìn của Tổ chức Peace Trees Việt Nam tại một địa điểm rà phá bom mìn để tìm hiểu thêm về công việc của họ. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Kritenbrink tới thăm các cán bộ rà phá bom mìn của Tổ chức Peace Trees Việt Nam tại một địa điểm rà phá bom mìn để tìm hiểu thêm về công việc của họ. Ảnh: ĐSQ Mỹ

“Là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi thật vui mừng khi công việc đã đưa tôi tới thăm các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, gặp gỡ những con người đáng mến - những người đang làm những việc tuyệt vời để kết nối nhân dân hai nước chúng ta” - Đại sứ Đại sứ Kritenbrink cho biết.

Cũng trong ngày 27.8, tại tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Kritenbrink đã dự khai mạc hội thảo hai ngày về những cách làm hiệu quả nhất trong Khảo sát Dấu vết Bom đạn chùm (CMRS) – phương thức tiến hành các hoạt động khảo sát, rà phá mang tính đột phá đã được xây dựng, thử nghiệm và lần đầu tiên đưa vào ứng dụng tại Đông Nam Á.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Đại sứ Mỹ nói về “cuộc hôn nhân hoàn hảo” giữa sản phẩm Mỹ và người tiêu dùng Việt

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ví Triển lãm quốc tế về thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018 là “cuộc hôn nhân hoàn hảo” về lợi ích tương hợp giữa sản phẩm chất lượng cao của Mỹ và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam.

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Đại sứ Mỹ nói về “cuộc hôn nhân hoàn hảo” giữa sản phẩm Mỹ và người tiêu dùng Việt

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ví Triển lãm quốc tế về thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018 là “cuộc hôn nhân hoàn hảo” về lợi ích tương hợp giữa sản phẩm chất lượng cao của Mỹ và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam.

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.