Đại sứ Cuba tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam

Hương Giang |

Cuối giờ chiều 27.4, tại lễ trao quà tặng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Câu lạc bộ sinh viên Việt Nam- Cuba tặng nhân dân Cuba chung sức chống đại dịch COVID-19, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đã bày tỏ niềm tin đối với cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam. 

Tổng số tiền ủng hộ là 1,57 tỉ đồng, cùng với 2.000 lọ gel rửa tay khô Sanaryl hữu cơ gửi tặng cho các đồng nghiệp tại Bộ Y tế Cuba, được sáng chế bởi nhóm nghiên cứu từng có thời gian học tập và sinh sống tại Cuba nhiều năm. 

Đây là kết quả của Đợt vận động do Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba khởi xướng, phát động từ ngày 8-25.4.2020, ủng hộ nhân dân Cuba chống đại dịch COVID-19.

Thay mặt nhân dân Cuba, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam nói chung, tới các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba nói riêng, về sáng kiến phát động quyên góp ủng hộ bạn.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống COVID-19 là nơi sự đoàn kết được khẳng định, là vaccine chính để ngăn ngừa đại dịch và dịch bệnh, và là loại thuốc tốt nhất để chữa trị. Những món quà đoàn kết của nhân dân Việt Nam ngay lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn về tinh thần và góp phần hỗ trợ Cuba trong tình hình khó khăn hiện nay.

"Thay mặt nhân dân Cuba, tôi xin nhận sự ủng hộ này với cảm xúc đặc biệt vì điều này xuất phát từ cái mà Fidel gọi là "những người Cuba sinh ra ở một quốc gia khác". Đây là các kết quả của tình yêu mà mọi người bày tỏ với đất nước tôi, cũng là đất nước thứ hai của các bạn, như nhiều người đã nói với tôi", bà Lianys Torres Rivera nói.

Theo Đại sứ, mặc dù Cuba đang phải gồng mình chống dịch COVID-19 trong bối cảnh bị siết chặt phong tỏa kinh tế, thương mại, tài chính, y tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba vẫn đang nỗ lực bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do.

Đại sứ Cuba chia sẻ, bà cảm thấy an toàn khi sống ở Việt Nam. Ảnh: Hương Giang
Đại sứ Cuba tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam. Ảnh: Hương Giang

Cùng với đó, Cuba đã cử 1.218 chuyên gia y tế tới 20 quốc gia ở Châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe, Châu Phi và Trung Đông; cùng với các chuyên gia y tế đang có mặt ở 60 quốc gia trên thế giới nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Đại sứ khẳng định tình đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, được xây dựng bởi lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi được duy trì và phát triển; tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam, Cuba cũng như trên toàn thế giới.

Nhận định về những kết quả mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Đại sứ Lianys Torres Rivera cho rằng các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ và quyết liệt của Chính phủ Việt Nam đã mang lại kết quả như hiện nay, đó là rất ít trường hợp nhiễm, chưa có ai tử vong.

Đóng góp vào thành công chung ấy là sự chung tay của người dân, kỉ luật nghiêm túc trong phòng, chống dịch. Kết quả này đã được toàn thế giới ghi nhận và Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với sự ghi nhận này.

"Với các kết quả rất tích cực mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19, là người nước ngoài, chúng tôi cảm thấy rất an toàn, yên tâm khi sống tại Việt Nam. Hiện tại, không có công dân Cuba nào tại Việt Nam bị nhiễm bệnh.

Chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc cập nhật thông tin, giải quyết những khó khăn gặp phải cũng như hướng dẫn để bảo vệ an toàn cho công dân của mình”- Đại sứ Cuba tại Việt Nam nói.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

3 bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm: Kỹ thuật RT-PCR rất nhạy, khó có sai sót

Thùy Linh |

Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tới sáng 27.4 đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 nghi ngờ dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Dù vậy, theo chuyên gia, khó có khả năng lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân đã điều trị khỏi.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch

Thùy Linh |

Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa cập nhật tình hình sức khỏe của các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, XQuang phổi bệnh nhân 91 xấu hơn

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 25.4.2020, đã có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm: Kỹ thuật RT-PCR rất nhạy, khó có sai sót

Thùy Linh |

Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tới sáng 27.4 đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 nghi ngờ dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Dù vậy, theo chuyên gia, khó có khả năng lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân đã điều trị khỏi.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch

Thùy Linh |

Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa cập nhật tình hình sức khỏe của các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, XQuang phổi bệnh nhân 91 xấu hơn

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 25.4.2020, đã có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.