Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019: 1650 đại biểu quốc tế tham dự

HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH |

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.

Chiều 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16.

Nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự

Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Vesak LHQ 2019 thông tin: Hiện tại, đã có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân tham dự.

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.

Đặc biệt, Đại lễ sẽ đón các nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống – Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, quan chức bộ trưởng của các nước sẽ tham dự Đại lễ.

Ngài Phó Tổng thống Ấn độ H.E. Mr. M.Venkaiah sẽ là diễn giả chính của Đại lễ. Ngoài ra, Đại lễ còn đón hơn 20 vị Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội 63 tỉnh, thành phố cả nước, các tăng ni tiêu biểu; lãnh đạo các tôn giáo bạn cùng hơn 20.000 phật tử, nhân dân trong và ngoài nước tham dự.

Thượng toạ Thích Đức Thiện
Thượng toạ Thích Đức Thiện thông tin về số lượng đại biểu dự Đại lễ. Ảnh: HN

Thượng toạ Thích Đức Thiện phát biểu: "Sự kiện lần này tiếp đón rất nhiều đại biểu, lãnh đạo cấp cao đến tham dự. Điều này cho thấy tầm vóc của Vesak LHQ, cùng đó là thể hiện vị thế của đất nước Việt Nam trong quốc tế qua nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới. Đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đã đem lại niềm tin để các nguyên thủ quốc gia, đại sứ của các nước đến tham dự đại lễ".

Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết việc Chính phủ chấp thuận đăng cai, tạo mọi điều kiện cho Giáo hội Phật giáo tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019 là một minh chứng khẳng định chính sách, quan điểm về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Ông Bùi Hữu Dực
Ông Bùi Hữu Dực - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại diện của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng nhấn mạnh, Đại lễ Vesak 2019 này sẽ góp phần quan trọng trong tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè trên khắp thế giới.

Phật giáo trong đời sống hiện đại

Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tham luận của các học giả trong nước và quốc tế, đóng góp cho 5 chủ đề tại hội thảo.

Đại biểu sẽ cùng trao đổi các vấn đề, trong đó chủ đề xuyên suốt là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, sự lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững.

Đặc biệt, trong đó sẽ bàn sâu về vấn đề Phật giáo gắn liền với đời sống như: “Sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững”; “Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp”; “Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục”; "Phật giáo và Cách mạng công nghiệp 4.0" và “Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm”.

Qua đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đưa ra những giải pháp căn bản nhất xuất phát từ chính tâm con người để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên Hợp Quốc hướng tới.

Trung tâm
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nơi diễn ra Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Trao đổi với Lao Động, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại lễ Vesak tổ chức tại Việt Nam. Đây không những là niềm tự hào của người con Phật nói chung, mà còn mang tầm ngoại giao quốc tế của nước ta.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, chủ đề năm 2019 được chọn dựa theo chủ đề của Liên Hợp Quốc, phù hợp với các nước tham dự và trong thời kỳ hội nhập tình hình chính trị, kinh tế cũng như những điều phức tạp đang diễn ra trên thế giới. Đặc biệt, nội dung chương trình cũng sẽ rất cập nhật, gần gũi.

 
HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 phải bảo đảm trọng thị, chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ, hiệu quả, an ninh và an toàn.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 phải bảo đảm trọng thị, chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ, hiệu quả, an ninh và an toàn.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.