Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ IV

MInh Ánh |

Sáng 02.10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự đại hội có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban thi đua khen thưởng Trung ương; các Bộ, ban, ngành khối nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ công an.

Về phía KTNN, có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; các đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua của KTNN.

Phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của KTNN 5 năm qua; đồng thời phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, với những mục tiêu và nhiệm vụ thiết thực, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng từng bước đã trở thành động lực góp phần vào sự phát triển của KTNN. Các phong trào thi đua đã định hướng đúng và bám sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành, thực sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, phấn đấu và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết hợp tác, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trong cuộc sống.

Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV giai đoạn 2020-2025
Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV giai đoạn 2020-2025
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả KTNN đã đạt được trong những năm qua. Với vị thế là cơ quan kiểm tra tài chính, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, KTNN là một trong những công cụ có hiệu lực phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng giữ vững nền tài chính quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, những thành tích xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của các tập thể, cá nhân của KTNN đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và tổng KTNN ghi nhận và khen thưởng với nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, qua đó kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân của KTNN tiếp tục hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển KTNN và phát triển đất nước.

MInh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Đại hội thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động

Minh Ánh-Văn Thắng |

Để khẳng định những thành quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước, sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

10 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần X

Nhóm PV |

Tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X (2020-2025) diễn ra sáng 28.9, tại Hà Nội; 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Đại hội thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động

Minh Ánh-Văn Thắng |

Để khẳng định những thành quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước, sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

10 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần X

Nhóm PV |

Tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X (2020-2025) diễn ra sáng 28.9, tại Hà Nội; 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng.