Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Hoạt động Đoàn cần quan tâm quyền lợi của thanh niên công nhân

HUYÊN NGUYỄN - HÀ TRANG |

Trước yêu cầu của cổ phần hoá, phát triển sản xuất để cạnh tranh của doanh nghiệp, hoạt động đoàn sẽ đứng trước nhiều thách thức trong thu hút đoàn viên tham gia. Để làm được điều này, yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ chức đoàn trong doanh nghiệp là cần thay đổi hình thức hoạt động, quan tâm, bảo vệ quyền lợi của các thanh niên công nhân.

Quan tâm, chăm lo và bảo vệ lợi ích của thanh niên

Bày tỏ những mong muốn đối với tổ chức đoàn thanh niên trong nhiệm kì mới, anh Đào Thanh Tùng - trưởng ca sản xuất Xưởng nấu lên men Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi (TCty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) đề xuất: Với vai trò của mình, đoàn thanh niên cần thể hiện rõ hơn nữa về quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh niên nói chung và đặc biệt là thanh niên công nhân. Đoàn thanh niên cần có sự phối hợp với công đoàn để giải quyết các vấn đề về thanh niên như chế độ xã hội, phúc lợi, bảo hiểm xã hội... Làm công tác tuyên truyền mạnh mẽ về quyền lợi của thanh niên công nhân bởi thực tế, nhiều công nhân không nắm rõ được quyền lợi của mình, hiểu biết về luật để tự bảo vệ bản thân mình trước tiên.

Tổ chức đoàn cần cải tiến hoạt động gắn bó hơn với công nhân, có chiều sâu hơn, gắn liền với hoạt động thực tế của đơn vị để đoàn viên công nhân hứng thú tham gia chứ thực tế người công nhân làm việc về rồi chỉ muốn nghỉ ngơi. Các hoạt động đoàn nếu liên kết được với hoạt động cụ thể của doanh nghiệp sẽ dễ thu hút được công nhân hơn.

Đồng quan điểm, anh Phạm Tiến Dũng - công nhân công tác ở Đội Quản lý đường sắt Biên Hòa, Cty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, TCty đường sắt Việt Nam - cho rằng: Trong khi các đơn vị chuyển dịch sang cổ phần hoá, hoạt động chủ yếu và trọng tâm sẽ là phục vụ sản xuất. Vì thế, sẽ có những thách thức nhất định trong hoạt động đoàn.

“Là đoàn viên ở dưới cơ sở, cũng là bí thư chi đoàn, tôi xác định, công việc trực tiếp của chi đoàn là bám sát chuyên môn, đặc biệt là hỗ trợ chuyên môn trong sản xuất, trọng tâm là giúp đỡ thanh niên và doanh nghiệp phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đoàn cũng cần quan tâm công tác bảo vệ an toàn và đề xuất một số chương trình hành động nhằm tạo sự thuận lợi cho đoàn hoạt động, góp phần nâng cao đời sống thu nhập, từ đó, phong trào của đoàn ngày càng phát triển hơn. Các công ty cũng sẽ quan tâm và đầu tư cho hoạt động đoàn hơn”- anh Tiến Dũng cho hay.

Là đại biểu đoàn viên ưu tú vinh dự đại diện cho Đoàn thanh niên TCty Đường sắt Việt Nam, anh Phạm Tiến Dũng mong đại hội có những kế hoạch, chương trình hành động hướng về người công nhân, đến doanh nghiệp trong giai đoạn tái cơ cấu cổ phần hóa, từ đó thanh niên có cơ hội để tham gia học tập, nâng cao trình độ, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần vào sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, tích cực xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cần cải biến sâu sắc để “sống tốt”

Xác định những khó khăn, thách thức của hoạt động đoàn sắp tới, anh Nhân Ngọc Dũng - Bí thư đoàn Tổng Cty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) - nhận định: Thời gian tới, đa số các doanh nghiệp sẽ tiến hành cổ phần hoá theo chủ trương của nhà nước, bên cạnh đó, là yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, vì thế sẽ tạo thành sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Các đơn vị sẽ yêu cầu cán bộ, công nhân, trong đó, phần nhiều là thanh niên công nhân, đặc biệt là công nhân sản xuất sẽ phải lao động nhiều hơn, cần cù sáng tạo hơn, vì thế mà họ sẽ bị xoáy vào trong công việc, dẫn tới không có thời gian cho tham gia hoạt động đoàn nữa. Bên cạnh đó, kinh phí để dành cho các hoạt động đoàn thể tại nhiều doanh nghiệp cũng sẽ hạn chế hơn.

Từ thực tế trên, để phát triển tổ chức đoàn ở doanh nghiệp trong thời gian tới, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức hoạt động của mình, phải gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, phải thúc đẩy được tính xung kích sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia vào phát triển doanh nghiệp. Chủ trương chuyển hoạt động trọng tâm ở tận cơ sở, nơi gần nhất với thanh niên, hỗ trợ cán bộ Đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, nâng cao uy tín cán bộ, uy tín tổ chức, đạt được sự đồng tình của lãnh đạo. Nếu tổ chức tràn lan nhiều phong trào thì thanh niên công nhân không tham gia được.

Chính vì thế, Đoàn thanh niên Tổng Cty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn xác định, đối với thanh niên xác định mỗi người đều có đam mê nghề nghiệp để phát triển bản thân, có sẵn ngọn lửa nhiệt huyết để thực hiện ước mơ đam mê nghề nghiệp đó, nhất là thực hiện nó ở độ tuổi thanh niên. Từ nhận định đó, các tổ chức đoàn phải tổ chức phối hợp với doanh nghiệp để tạo môi trường làm việc tốt, an toàn, công bằng để cho thanh niên công nhân của mình có thể lao động tốt hơn và cống hiến sức lao động của mình để vừa thực hiện đam mê nghề nghiệp, phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp, qua đó phát triển hoạt động đoàn và đóng góp vào sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, cần tổ chức phong phú, mới mẻ hơn các hoạt động vui chơi, nâng cao sức khoẻ, tạo mối quan hệ gắn bó thân tình, rộng rãi cho các bạn thanh niên.

Mong muốn lớn nhất của anh Nhân Ngọc Dũng gửi tới đại hội là xây dựng được mỗi đồng chí bí thư đoàn là một biểu tượng của bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, hoài bão, khát vọng, nhiệt huyết và trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

HUYÊN NGUYỄN - HÀ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Quốc Phong vừa tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

151 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI

HUYÊN NGUYỄN |

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phiên thứ năm đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Có 4 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá X trúng cử nhiệm kỳ này.

Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 12.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Quốc Phong vừa tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

151 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI

HUYÊN NGUYỄN |

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phiên thứ năm đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Có 4 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá X trúng cử nhiệm kỳ này.

Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 12.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.