Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng: Hướng đến phát triển kinh tế xanh

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có 346 đại biểu chính thức đại diện cho 45.582 đảng viên của Đảng bộ tỉnh được triệu tập về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” với mục tiêu tổng quát “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung phát biểu tại Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nhật Hồ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước (chiếm trên 30% dân số của tỉnh), do vậy phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ kết thúc vào ngày 15.10.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Long An: Trao 2 "Mái ấm Công đoàn" trong ngày Đại hội Đảng

Kỳ Quan |

Ngày 13.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 2 “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở. Đây cũng là ngày bắt đầu (phiên trù bị) Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết như trên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ Quảng Nam bầu Ban chấp hành gồm 53 người

Thanh Chung |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh Quảng Nam - khai mạc sáng 12.10, đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Long An: Trao 2 "Mái ấm Công đoàn" trong ngày Đại hội Đảng

Kỳ Quan |

Ngày 13.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 2 “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở. Đây cũng là ngày bắt đầu (phiên trù bị) Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết như trên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ Quảng Nam bầu Ban chấp hành gồm 53 người

Thanh Chung |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh Quảng Nam - khai mạc sáng 12.10, đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.