Đại hội Đảng bộ Nghệ An không biểu diễn văn nghệ, không nhận lẵng hoa

QUANG ĐẠI |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức.

Ngày 2.10, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trọng Hoàng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35 ngày 30.5.2019 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng, không phô trương hình thức.

Theo đó, Đại hội sẽ tổ chức tối giản trong các khâu trang hoàng, trang trí, cơ bản không tiếp nhận hoa chúc mừng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; các ấn phẩm sử dụng cho đại biểu dự Đại hội cũng được tối giản….

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (16 – 18.10) tại TP. Vinh, số đại biểu dự Đại hội là 450.

Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX sẽ là 66 đồng chí (gồm cả 1 đồng chí cán bộ do Trung ương luân chuyển tăng thêm), so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 giảm 5 đồng chí, tỷ lệ đạt 7%.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 5 năm, thu nhập người dân tăng 1,5 lần

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), kinh tế Nghệ An tăng trưởng bình quân 7,2%, thu nhập bình quân tăng gần 1,5 lần.

Cục thuế tỉnh Nghệ An có tân Cục phó sinh năm 1981

MAI LIỄU |

Ông Nguyễn Đình Đức – sinh năm 1981, Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được bổ nhiệm Cục Phó Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Đem Trung thu đến với trẻ em vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Nhân dịp Tết Trung thu, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Nghệ An đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em vùng khó khăn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nghệ An: 5 năm, thu nhập người dân tăng 1,5 lần

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), kinh tế Nghệ An tăng trưởng bình quân 7,2%, thu nhập bình quân tăng gần 1,5 lần.

Cục thuế tỉnh Nghệ An có tân Cục phó sinh năm 1981

MAI LIỄU |

Ông Nguyễn Đình Đức – sinh năm 1981, Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được bổ nhiệm Cục Phó Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Đem Trung thu đến với trẻ em vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Nhân dịp Tết Trung thu, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Nghệ An đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em vùng khó khăn.