Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Định lần thứ XX họp trù bị

Xuân Nhàn |

Chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Định lần thứ XX đã họp phiên trù bị với sự hiện diện của 350 đại biểu, gồm 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ đại hội của 17 đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, nội quy sinh hoạt của Đại hội và thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức, khai mạc vào sáng ngày mai, 15.10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Định lần thứ XX kéo dài đến hết ngày 16.10. Đại hội tiến hành đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin chính thức trước Đại hội cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Định khóa XX có 54 thành viên, ít hơn 1 so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước. Hội nghị lần thứ nhất dự kiến diễn ra cuối giờ sáng 15.10, Ban Chấp hành khóa mới sẽ bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Dưới tiêu đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện, bền vững”, Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu một số chỉ tiêu chủ yếu: Về kinh tế, tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 7,0 – 7,5%, trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 9,5 – 10,2%, dịch vụ tăng 7,1 – 7,5%, nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 3,2 – 3,6%.

Báo cáo phác thảo cơ cấu kinh tế Bình Định đến năm 2025 như sau: Công nghiệp – xây dựng chiếm 31,8%, dịch vụ 39,6%, nông – lâm nghiệp – thủy sản 23,4%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỉ đồng, phấn đấu cân đối thu – chi ngân sách. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 6 tỉ USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP.

Về chỉ tiêu xã hội, báo cáo xác định, đến cuối nhiệm kỳ, tỉ lệ đô thị hóa đạt 45,3% trở lên. Tỉ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 66%. Tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số trên 95%; tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt 20,5%. 100% trạm y tế có bác sĩ. 70% số trường đạt chuẩn quốc gia. Bình quân hàng năm có 30.000 người được giải quyết việc làm mới. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2%/ năm...

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Hà Nội phải là tiêu biểu, để địa phương khác học tập, để thế giới trông vào

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Hà Nội phải là tiêu biểu của cả nước, để các địa phương khác học tập, để thế giới trông vào.

Thái Bình khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Bình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho hơn 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Hà Nội phải là tiêu biểu, để địa phương khác học tập, để thế giới trông vào

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Hà Nội phải là tiêu biểu của cả nước, để các địa phương khác học tập, để thế giới trông vào.

Thái Bình khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Bình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho hơn 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.