Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, khu vực ĐBSCL cùng 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Bạc Liêu đã đạt 20/20 chỉ tiêu đề ra; công tác xây dựng Đảng, chính quyền kiện toàn bộ máy tổ chức được đặc biệt chú ý.
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Bạc Liêu đạt được nhiều thành công. Thu hút đầu tư đạt hiệu quả rất cao, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã, phường, thị trấn; tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu các tỉnh ĐBSCL.
Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trong tâm 3 đột phá để Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Bạc Liêu chọn 3 đột phá là:
Đẩy mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.
Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển; hạ tầng điện và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, y tế, đô thị lớn.
Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, nhìn nhận những công việc đã thực hiện trong thời gian qua; đại hội cũng nghiên cứu, thảo luận thống nhất phát triển kinh tế, xã hội Bạc Liêu trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt lựa chọn bầu vào BCH khóa mới những đồng chí đủ đức, tài để lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.