Đảng viên gương mẫu trong các phong trào
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 4 phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết: Chi bộ vừa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội phường Phương Liên lần thứ XIII. Theo ông, khu dân cư số 4 có 114 đảng viên, 5 tổ đảng. Các đảng viên trong khu dân cư số 4 có tuổi đời trên 60 tuổi chiếm 77,39%.
Điểm lại những hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, ông Hùng cho hay, để hoàn thành được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Chi hội, đoàn thể, tổ dân phố để kịp thời nắm bắt các thông tin, nhiệm vụ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời cùng bàn bạc, tháo gỡ để đạt được kết quả cao nhất.
Tổ dân vận mà nòng cốt là những cán bộ Tổ dân phố, đoàn thể đã tích cực phổ biến tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tham gia vào công tác hòa giải, các vướng mắc giữa các cá nhân, hộ gia đình trong khu dân cư, góp phần giảm thiểu những mâu thuẫn bùng phát.
Chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình, không để phát sinh điểm nóng
Điều đặc biệt ở Chi bộ Khu dân cư số 4 đó là các buổi sinh hoạt Chi bộ hằng tháng được tổ chức ngay tại Khu di tích Đình, Đền Kim Liên. Theo ông Hùng, đây là nơi thường xuyên diễn ra các buổi sinh hoạt Đảng của cấp ủy và của Chi bộ. Tại không gian này, mỗi người đảng viên luôn ý thức được trách nhiệm của mình để hoàn thành các công việc được giao một cách tốt nhất. Trong các buổi sinh hoạt Đảng đều có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, các ý kiến thẳng thắn, xây dựng và chia sẻ. Chi bộ cũng đã tổ chức các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa…
Theo ông Hùng, từ thực tiễn chi bộ đường phố cho thấy muốn thực hiện được tốt nhiệm vụ trước hết cần phải bám sát vào nghị quyết từ đó có những chỉ đạo sát sao tới các tổ dân phố và tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, luôn phải gắn chặt mối quan hệ giữa cấp ủy với ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể, chi hội để nắm bắt kịp thời các tình hình, thông tin, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, đảm bảo sự phát đoàn kết, phát triển trong chi bộ. “Các khu dân cư luôn có những tiềm ẩn mâu thuẫn phát sinh chi bộ phải nắm bắt tình hình để giải quyết kịp thời những vấn đề kiến nghị, phản ánh của bà con nhân dân trên địa bàn liên quan tới việc giải phóng mặt bằng, chính sách mới… để vận động, tuyên truyền bà con, không để những bức xúc bột phát dẫn tới những hành vi vi phạm. Từ đó tránh được việc tụ tập đông người, tránh hình thành những điểm “nóng” trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định để phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội…” - ông Hùng nói.
Với những đặc điểm của khu dân cư, ông Hùng cho biết, Chi bộ đã đề ra mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động là “Đoàn kết, ổn định, phát triển”. Cấp ủy luôn nỗ lực phấn đấu và bám sát mục tiêu này.
Nói về hoạt động của Chi bộ Khu dân cư số 4, ông Đinh Nguyên Mạnh - Bí thư Đảng ủy phường Phương Liên - cho biết, đây là chi bộ có số lượng Đảng viên đông nhất, sự đoàn kết, thống nhất cao, có tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, trên địa bàn của Khu dân cư số 4 có các điểm di tích là Đình và Đền Kim Liên có sự tham gia nòng cốt của một số Đảng viên trong các kỳ, cuộc lễ hội của Đình, Đền.
* Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng ở các cấp thuộc phường, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liên cho biết, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị từ tháng 7.2019. Cơ quan này đã triển khai quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, thành phố và quận Đống Đa đồng thời hướng dẫn các chi bộ về việc thực hiện Đại hội. Từ nay tới đầu tháng 3.2020, các chi bộ Khu dân cư của phường sẽ tiến hành đại hội. Đại hội của phường sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 5.2020. Hiện, phường cũng đã thành lập 3 tiểu ban là tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền thực hiện các công việc của Đại hội. Trong đó, đặc biệt chú ý về công tác nhân sự, thực hiện nghiêm quán triệt các chỉ thị của các cơ quan cấp trên. Dự thảo đề án nhân sự được xin ý kiến của Ban chấp hành đương nhiệm.
* Các năm 2017, 2018, 2019 Chi bộ Khu dân cư số 4, được công nhận là “Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận 4 giấy khen của Đảng ủy, UBND phường về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và Chính quyền. Trong nhiệm kỳ, tại Chi bộ Khu dân cư số 4 đã có 26 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.