Đại học Y Dược Thái Bình lấy 27,5 điểm ngành Y Đa khoa

Huyên Nguyễn |

Đây là con số dự kiến được trường đưa ra sau khi chạy phần mềm lọc ảo.

Chia sẻ với báo Lao Động, PGS. TS Nguyễn Duy Cường – Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược Thái Bình - cho hay: “Tổng chỉ tiêu năm nay của nhà trường là 960. Dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất là ngành Y đa khoa với mức điểm dự kiến sau khi chạy phần mềm lọc ảo là 27,5 điểm. Năm nay, chỉ tiêu ngành Y Đa khoa là 600. Ngành cao tiếp theo của nhà trường là ngành Dược với chỉ tiêu là 120.

Ngành thấp nhất của trường là ngành Y tế Công cộng với 20 điểm và chỉ tiêu là 60 thí sinh. Dự kiến, ngay từ NV1, nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu.

Với việc điểm thi năm nay tăng cao, điểm chuẩn vào các trường top, đặc biệt là các trường Đại học Y, Dược dự kiến tăng cao.

Trước đó, GS Nguyễn Hữu Tú - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - nhận định: Điểm chuẩn 2017 ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội có thể tăng khoảng 2 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn chính thức sẽ được các trường bắt đầu công bố vào tối nay (30.7).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội là 28 điểm

Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Hiệu trưởng ĐH Dược Hà Nội) cho hay: Sau khi lọc ảo, có khoảng 620 thí sinh đạt 28 điểm đăng kí vào trường. Có thể đó sẽ là mốc điểm chuẩn vào trường năm nay.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương có thể tăng 3 điểm

Huyên Nguyễn |

Thí sinh có điểm cao nhất đăng ký vào trường ĐH Ngoại thương là 32,25 điểm. Đặc biệt, trong tổng số gần 17.000 thí sinh đăng ký, gần một nửa đạt 27 điểm trở lên.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội là 28 điểm

Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Hiệu trưởng ĐH Dược Hà Nội) cho hay: Sau khi lọc ảo, có khoảng 620 thí sinh đạt 28 điểm đăng kí vào trường. Có thể đó sẽ là mốc điểm chuẩn vào trường năm nay.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương có thể tăng 3 điểm

Huyên Nguyễn |

Thí sinh có điểm cao nhất đăng ký vào trường ĐH Ngoại thương là 32,25 điểm. Đặc biệt, trong tổng số gần 17.000 thí sinh đăng ký, gần một nửa đạt 27 điểm trở lên.