Đại biểu Quốc hội truy vai trò của bảo hiểm y tế khi bệnh nhân phải tự mua thuốc

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi về việc vai trò của bảo hiểm y tế ở đâu trong việc bệnh nhân phải tự chụp chiếu, mua thuốc, mua thiết bị y tế?

Sáng 31.5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Theo đó, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP Hồ Chí Minh) đề nghị Chính phủ, đặc biệt là Bộ Y tế có câu trả lời thật rõ ràng, chính thức rằng đến chừng nào có thể đảm bảo vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia?

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho biết, cần có chỉ đạo quyết liệt trong việc tiến hành đấu thầu hoặc đàm phán giá, hay các giải pháp để có thể chủ động chứ không nên đùn đẩy trách nhiệm về địa phương chỉ vì lý do Bộ Tài chính chuyển nguồn…

Theo đại biểu, trách nhiệm cũng như hậu quả của việc này sẽ hết sức nặng nề nếu như vaccine của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chậm trễ. Bởi chậm ngày nào là chết ngày đó. Do vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có một câu trả lời rành rọt, dứt khoát về vấn đề này.

Ngoài ra, đại biểu nêu thực trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế của ngành y tế thời gian qua. Theo đó, Chính phủ đã có phản ứng quyết liệt thể hiện ở Nghị định 07 và Nghị quyết 30.

Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn từ giai đoạn đó cho đến nay, ngành y tế đã có những tổng kết ban đầu để thấy được những khó khăn, vướng mắc nào đã thực sự được giải quyết chưa.

Cần thấy được những cái nào có ích, cái nào thực sự tháo gỡ khó khăn trong quá trình mua sắm thuốc, trang thiết bị để có thể luật hóa, để chúng ta không diễn vào tình trạng năm nào cũng thiếu. Không lẽ, lúc nào Thủ tướng cũng phải ra nghị quyết.

Đại biểu đặt câu hỏi vai trò của bảo hiểm y tế khi vẫn để tình trạng bệnh nhân phải tự chụp chiếu, tự mua thuốc, tự mua thiết bị y tế.

“Tôi xin hỏi vai trò của bảo hiểm y tế trong việc đền bù những chi phí này. Bởi đây là quyền lợi chính đáng của người được bảo hiểm y tế”, bà Lan phát biểu và nhấn mạnh cả 3 vấn đề nêu trên cần có câu trả lời chính thức.

Câu hỏi về việc rủi ro dịch bệnh, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số bệnh viện lớn cũng được đại biểu Bố Thị Xuân Linh (đoàn Bình Thuận) nêu ra tại hội trường.

Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Còn đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc do còn tình trạng cán bộ không dám làm, sợ chịu trách nhiệm.

Đại biểu cho rằng, việc chậm giải quyết các công việc, thủ tục hành chính đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Nếu tình trạng kéo dài sẽ làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân.

Đại biểu cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó, nguyên nhân khách quan là pháp luật có những điểm thiếu cụ thể, chưa đồng bộ, chưa có quy định trách nhiệm rõ ràng và quy định cụ thể về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại biểu cho biết, cần tập trung rà soát bất cập, sửa đổi những quy định của pháp luật có liên quan theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ hơn, có hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ, công chức, khuyến khích tinh thần dám đương đầu khó khăn, dám tạo đột phá.

Công tác đánh giá cán bộ cũng cần phải được đổi mới, cách đánh giá cần giúp người được giao việc, nhất là việc mới, việc khó vững tâm tin rằng, nếu mình làm vì lợi ích chung thì sẽ được nhìn nhận đúng.

Ngoài ra, đại biểu kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các quy định rõ ràng về tự chủ trong y tế, để khắc phục những bất cập trong vấn đề này.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tìm nguyên phát của căn bệnh sợ sai để điều trị hiệu quả

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn đặt câu hỏi tại sao từ trước tới nay không xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện? Không những thế, tình trạng này còn lan rộng từ Trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư.

Bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị y tế

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và chỉnh lí quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Tập trung sửa đổi danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đàm phán giá

TIẾN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng yêu cầu sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10.8.2020 của Bộ Y tế về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá để ban hành trong tháng 5.2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Phép màu kinh tế Việt Nam

THANH HÀ |

Việt Nam có vị trí độc nhất vô nhị trên bản đồ thế giới, đặc biệt là trên bản đồ địa chính trị, là đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hiếm có và điểm sáng tăng trưởng qua các năm. Dự kiến đến 2050, Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ kinh tế lớn nhất, Eurasia Review nhận định.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Tìm nguyên phát của căn bệnh sợ sai để điều trị hiệu quả

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn đặt câu hỏi tại sao từ trước tới nay không xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện? Không những thế, tình trạng này còn lan rộng từ Trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư.

Bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị y tế

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và chỉnh lí quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Tập trung sửa đổi danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đàm phán giá

TIẾN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng yêu cầu sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10.8.2020 của Bộ Y tế về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá để ban hành trong tháng 5.2023.