Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân là người tạo ra của cải vật chất cho xã hội

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu cho rằng, có những kết quả rất đáng mừng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được, một phần đóng góp rất quan trọng là do những người lao động.

Sáng 24.10, thảo luận ở tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) đã có những chia sẻ sâu sắc về đời sống công nhân lao động.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, với vấn đề đời sống công nhân lao động, thứ nhất phải xác định họ là những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất xã hội. Có những kết quả rất đáng mừng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được, một phần đóng góp rất quan trọng là do những người lao động.

Trên thực tế, một bộ phận công nhân lao động có đời sống ngày càng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn một bộ phận không nhỏ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, như việc làm không ổn định, thu nhập còn thấp, vi phạm pháp luật của giới chủ đối với họ còn rất nhiều.

Đặc biệt là tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp phá sản. Người công nhân không biết đi đâu về đâu đang là vấn đề rất đáng quan tâm. Rồi vấn đề nhà ở, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi giải trí, đời sống tinh thần của người lao động cũng đang hết sức khó khăn.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu khẳng định, một bộ phận công nhân hiện nay phải làm việc cật lực, thường xuyên làm thêm giờ mới có thu nhập tạm đủ sống. Họ là những người rất dễ chịu tổn thương bởi các chính sách và tác động xã hội; đây cũng là lực lượng dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo bởi các thế lực thù địch.

Vấn đề đời sống công nhân lao động là vấn đề rất lớn, cần Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo để người công nhân yên tâm làm việc, cống hiến, xây dựng đất nước.

Từ cơ sở thực trạng đó, ông Hiểu nêu ra bốn đề xuất cụ thể:

Một là, Chính phủ phải tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác lao động và bảo hiểm. Nhiều địa phương mời doanh nghiệp vào nhưng họ làm việc như thế nào thì không quan tâm, tức là hậu kiểm rất kém. Vấn đề đặt ra là những doanh nghiệp vi phạm rất thô bạo những quy định của pháp luật nhưng địa phương cũng mặc kệ.

“Công đoàn chúng tôi kiến nghị kiện bảo hiểm xã hội thì có những địa phương còn băn khoăn chần chừ vì cho rằng như vậy doanh nghiệp sẽ bỏ mặc địa phương. Đó là nhận thức sai lầm”, ông Hiểu nói.

Thứ hai, theo ông Hiểu, trong việc thu hút đầu tư phải tính đến việc lựa chọn. Chúng ta không còn là đất nước thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải hướng tới đầu tư công nghệ cao trách nhiệm xã hội.

Thứ ba, dưới góc độ quản lý nhà nước và đại diện giới chủ là Phòng Thương mại Việt Nam và các hiệp hội ngành nghề, cần nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thứ tư, các địa phương phải chăm lo cho công nhân thực sự. Một số địa phương có nguồn thu vượt chỉ tiêu nhưng chăm lo cho công nhân rất hạn chế. Do đó cần phải quan tâm đến đời sống của công nhân bởi họ đang là đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn

NGUYỄN TRI |

Làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu rất ấn tượng về việc thực hiện Nghị quyết ĐH XIII Công đoàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh: Phải đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng sâu sát, năng động sáng tạo, đổi mới tư duy về hoạt động công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này. 

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

N.D.H |

"Cùng với Cách mạng 4.0, Công đoàn Việt Nam đang đứng trước tác động kép: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và những đổi mới mạnh mẽ của Đảng đối với hệ thống chính trị, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn

NGUYỄN TRI |

Làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu rất ấn tượng về việc thực hiện Nghị quyết ĐH XIII Công đoàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh: Phải đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng sâu sát, năng động sáng tạo, đổi mới tư duy về hoạt động công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này. 

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

N.D.H |

"Cùng với Cách mạng 4.0, Công đoàn Việt Nam đang đứng trước tác động kép: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và những đổi mới mạnh mẽ của Đảng đối với hệ thống chính trị, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.