Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

5 vụ việc có đơn thư kéo dài của các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Phùng Thị Vân (phường Ngô Quyền), Phùng Kim Xuân (tức bà Phùng Thị Thiện, phường Trung Hưng), Chu Thị Hưng (phường Quang Trung) và Nguyễn Thanh Lân (huyện Phúc Thọ).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, hôm nay là ngày nghỉ, tuy nhiên vì công việc chung, vì những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, chúng ta cùng có mặt ở đây để trao đổi, đánh giá về quá trình và kết quả giải quyết 5 vụ việc.

Ông Hiểu khẳng định, hoạt động này là rất cần thiết, nó giúp người dân được giải quyết thấu đáo vụ việc, giúp cho địa phương ổn định tình hình và giúp cho mỗi đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu nhân dân.

Kết thúc buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành thị xã Sơn Tây trong việc giải quyết 5 vụ việc. Ông khẳng định, với trách nhiệm đại biểu Quốc hội, sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu liên quan, trong trường hợp cần thiết sẽ gặp gỡ trực tiếp với một số công dân để trao đổi, giải thích, thông tin về quá trình và kết quả giải quyết vụ việc.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vào ngày 8.12.2018 ở trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, khi ông Ngọ Duy Hiểu và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn bắt đầu buổi tiếp xúc, thì nghe thấy một số người dân to tiếng, kêu gào yêu cầu được gặp đại biểu Quốc hội ngay ở cổng trụ sở nơi tiếp xúc cử tri.

Thấy vậy, ông Hiểu đã đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã cùng ông ra mời các công dân vào phòng tiếp dân trước khi buổi tiếp xúc cử tri bắt đầu. Tại đây, ông cùng lãnh đạo thị xã Sơn Tây lắng nghe ý kiến, tiếp nhận tài liệu và hứa sẽ đôn đốc, giám sát 5 vụ việc của các công dân.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải.

Không để khiếu kiện liên quan đến đất đai kéo dài

ĐÌNH VĂN |

Quá nhiều “điểm nóng” về việc tranh chấp, vướng mắc đất đai, thậm chí có dấu hiệu tham nhũng, vòi vĩnh được người dân phản ánh lên Ban Tiếp công dân (Ban TCD) tỉnh Gia Lai.

Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tháo gỡ vướng mắc cho cử tri Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 29.11, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại hai huyện Chư Sê và Chư Pah của Gia Lai.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thủ tướng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải.

Không để khiếu kiện liên quan đến đất đai kéo dài

ĐÌNH VĂN |

Quá nhiều “điểm nóng” về việc tranh chấp, vướng mắc đất đai, thậm chí có dấu hiệu tham nhũng, vòi vĩnh được người dân phản ánh lên Ban Tiếp công dân (Ban TCD) tỉnh Gia Lai.

Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tháo gỡ vướng mắc cho cử tri Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 29.11, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại hai huyện Chư Sê và Chư Pah của Gia Lai.