Đại biểu Quốc hội mong các Bộ trưởng trả lời chất vấn kèm thêm lời hứa

Đức Thành - Xuân Hải |

Hôm nay, 16.11, bắt đầu phiên chất vấn kéo 3 ngày của Quốc hội với các thành viên Chính phủ. Thủ tướng và 4 "Tư lệnh ngành" của Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Tòa án Nhân dân Tối cao là những người được chọn để trả lời. 

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) chia sẻ: “Tôi mong muốn người trả lời chất vấn phải ngắn gọn, trả lời đúng trọng tâm. Khi chất vấn phải có nghị quyết và nếu nghị quyết có nội dung cơ bản của đại biểu, nếu được thì có cả lời hứa của Bộ trưởng khi trả lời chất vấn”.

ĐB Nguyễn Văn Chiến  (Nguyễn Chiến - Hà Nội) kỳ vọng: "Tôi thấy cử tri quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của người dân, thông qua các giải pháp nào để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Đợt chất vấn lần này đối với Bộ Thông tin – Truyền thông thì người ta cũng mong muốn rằng quyền tiếp cận thông tin phải thật cụ thể, rõ ràng.

Đối với Thống đốc NHNN Việt Nam, ngoài vấn đề chính sách ổn định kinh tế, ổn định tiền tệ thì ngân hàng cũng phải có những giải pháp để mà góp phần vào thực hiện nghị quyết của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Hiện đang tồn tại một cái là tiền mặt tiêu quá nhiều mà không kiểm soát được. Vậy thì ngân hàng phải có lộ trình như thế nào để cho người dân làm quen với việc chi tiêu thông qua tài khoản, để có thể kiểm soát được chi tiêu. 

Về Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và một số bộ trưởng, trưởng ngành khác, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến cử tri, trong đó có luật sư, mong muốn làm sao các cơ quan này nâng cao năng lực của ngành, giúp việc xét xử bảo đảm khách quan, độc lập, bảo đảm quyền lợi của nhà nước và người dân, đặc biệt là chống oan, làm sai mà vẫn không bỏ lọt tội phạm. Các luật sư đã gửi về những vụ án mà vẫn còn ở đâu đó mà rào cản vẫn đang xảy ra, dẫn đến luật sư chưa thực hiện được quyền bào chữa cho bị can, bị cáo. Luật quy định được quyền mời luật sư từ sớm nhưng ở các giai đoạn tố tụng ban đầu, trong thực tế, đa số người ta phải từ chối luật sư, vì những lý do khác nhau. Các luật sư rất băn khoăn, tại sao sự tiếp cận của bị can với luật sư để thực hiện quyền của họ lại khó khăn, hạn chế. Những điều này phải được các Tư lệnh ngành Tư pháp xem xét, giải quyết” – ĐB Chiến cho biết".

Trao đổi cùng báo chí trước thềm phiên trả lời chất vấn kéo dài 3 ngày, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, với trách nhiệm của mình, ông đã chuẩn bị chu đáo những vấn đề liên quan đến ngành tòa án. Với tất cả yêu cầu của đại biểu, ông sẽ cố gắng đáp ứng, đồng thời mong đại biểu chia sẻ những khó khăn của ngành. Chánh án TAND Tối cao cũng cho biết “Đòi hỏi của các đại biểu thì phải thực hiện, tôi không nề hà gì những vấn đề đó” - ông Bình nói.

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Vành đai 4 Hà Nội: Khởi công 2023, hoàn thành 2025

Hoàng Lâm |

Trước thực trạng đường vành đai 3 đã trở nên quá tải và thường xuyên ùn tắc, Chính phủ đã giao Hà Nội và các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm khởi công tuyến đường vành đai 4.

Kiatisak và các huấn luyện viên ngoại được kỳ vọng tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên ngoại sẽ mang đến những mảng màu sắc mới cho V.League 2023.

Người dân vạ vật, xếp hàng dài chờ hàng giờ xuất cảnh tại sân bay Nội Bài

MINH HÀ |

Đêm 29 rạng sáng 30.1, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, theo ghi nhận của Báo Lao Động, lượng hành khách đến tăng đột biến, sân bay đông nghịt. Hành khách phải chờ 30-45 phút, thậm chí hơn 1 tiếng để check-in và ký gửi hành lý.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát: Kiểm tra các nhà xe vi phạm sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tượng xe khách trả khách không đúng nơi quy định, xe ghép, xe limousine... hoạt động rầm rộ thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tại bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Ông Hà cho biết, sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và gửi công văn đến các nhà xe vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư tìm quỹ đất để tăng sản phẩm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) tại Hà Nội được dự báo sẽ không có nhiều biến động trong vài tháng đầu năm 2023, bên cạnh đó nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm với giá cả phải chăng, đa dạng...

Chứng khoán: VN-Index bước vào giai đoạn mang tính tích luỹ mới

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang có nhiều cơ hội để tiến sát khu vực 1.150 - 1.160 điểm khi tâm lý và dòng tiền đang hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Mua vàng online nở rộ dịp vía Thần Tài, khách chỉ cần đặt là ship

Nhóm PV |

Nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc tiếp tục triển khai dịch vụ mua vàng online, ship đến tận nhà trong ngày vía Thần Tài năm nay. Khách hàng nhờ đó có thể giao dịch dễ dàng mà không mất công xếp hàng chờ đợi.