Đại biểu Quốc hội mơ ước một ngày Việt Nam sẽ có loại rượu nổi tiếng thế giới

Hùng - Trung - Nguyên |

Trước Quốc hội, GS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (ĐBQH Đoàn Hà Nội) bày tỏ mơ ước một ngày nào đó Việt Nam sẽ có loại rượu ngon nổi tiếng thế giới.

Sáng 16.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Mơ ước Việt Nam có loại rượu nổi tiếng thế giới

Phát biểu thảo luận, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đánh giá cao ban soạn thảo của Bộ Y tế vì đã đeo bám luật này 8 năm nay.

Ông Trí cũng nhất trí việc nên có luật và nên có sớm vì tác hại của rượu bia ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trước Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói: Rượu là một phát minh của loài người, rượu tồn tại hàng ngàn năm nay, rượu có mặt tại các cuộc vui, cuộc buồn, từ hộ gia đình, quốc gia, quốc tế.

Tuy nhiên, rượu cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt bệnh, tai nạn giao thông, trật tự an ninh xã hội bị rối loạn, tổn hại hạnh phúc gia đình.

Ông Trí tiếp tục bày tỏ: “Là một bác sĩ, là một người hầu như không uống rượu, tôi hiểu và chia sẻ sâu sắc với những nỗi đau. Về xây dựng bộ luật để ngăn chặn triệt để tác hại của rượu là cần thiết, nên ủng hộ, nhưng là điều rất khó vì lợi hại đan xen, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, khó đồng nhất quan điểm”.

Tuy nhiên, vị đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, khi xây dựng luật này cần phải phòng chống cho được tác hại nhưng cần hướng dẫn tạo điều kiện để rượu tồn tại trong đời sống xã hội tốt hơn, văn minh hơn, cần có cái nhìn khách quan từ hai phía có lợi và có hại.

“Luật cần bao quát lên tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu, luật phải đảm bảo văn minh, văn hoá nhưng phải hết sức nghiêm khắc với các điều sai, điều không phù hợp và luật phải bảo đảm có tính khả thi”, ông Trí nói.

Về tên luật, ông Trí đề nghị nên lấy tên là “Luật kiểm soát tác dụng có hại của các chất có cồn”, trong đó nhấn mạnh 3 ý, kiểm soát, tác dụng có hại, các chất có cồn.

Trong phần góp ý của mình, ông Trí đồng ý với dự thảo luật, nhưng cần bổ sung thêm nội dung khuyến khích sản xuất các loại rượu, bia truyền thống, ngon, đã có thương hiệu ở Việt Nam một cách đúng, an toàn hơn.

Trước Quốc hội, ông Trí bày tỏ: “Tôi vẫn mơ ước một ngày ở Việt Nam có loại rượu ngon nổi tiếng thế giới, điều đó không có gì xấu, rất mong Quốc hội ủng hộ”.

 
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Quochoi.vn 

Tranh luận về 65.000 tỉ đồng mỗi năm do tác hại của bia, rượu gây ra

Tại phiên thảo luận sáng nay, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội tranh luận lại về con số 65.000 tỉ đồng “mà rất nhiều đại biểu sử dụng” nói về tác hại của rượu, bia.

ĐB Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, “65.000 tỉ thiệt hại do rượu, bia là số liệu áng chừng, tính từ dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính là 1,3% GDP nhân với GDP Việt Nam là 5 triệu tỉ đồng nên ra số 65.000 tỉ đồng”.

Vị đại biểu Đoàn Sóc Trăng cho biết, bản thân đã tham gia góp ý xây dựng luật này từ Quốc hội khoá XIII.

“Riêng về kinh phí sử dụng thì có nhiệm kỳ Quốc hội XIII ban soạn thảo đưa ra thành lập quỹ, nhưng khi Luật Ngân sách nhà nước mới sửa đổi không cho thành lập quỹ.

Trong dự thảo này ban soạn thảo đã thay đổi Điều 25 đến Điều 28 quy định về mặt ngân sách để đảm bảo phòng chống rượu bia, trong đó việc quy định về mặt pháp lý là lách Luật Ngân sách nhà nước.

Ông Kiên cũng đặt câu hỏi: “Việc hình thành ra những luật có tính chất hơi thiên quá về một hướng thì cần phải cân nhắc lại về tính khả thi”.

Hùng - Trung - Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sốc với những con số khổng lồ về mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt

Thảo Anh - TAN |

Sản lượng tiêu thụ 305 triệu lít rượu, hơn 4 tỉ lít bia, "ngốn" hơn 4 tỉ USD (tương đương 100 nghìn tỉ) một năm. Và hàng loạt con số đáng “giật mình” khác đã khiến Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á.

Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc: Không lẽ cứ khó khả thi thì… buông?

Thế Lâm |

Trong hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia diễn ra mới đây, không ít ý kiến cho rằng qui định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc là khó khả thi, không nên đưa vào dự án luật.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn giao thông nghi do say rượu bia

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Phước chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ TNGT xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 29.10 trên tuyến QL14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài khiến 2 người thương nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sốc với những con số khổng lồ về mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt

Thảo Anh - TAN |

Sản lượng tiêu thụ 305 triệu lít rượu, hơn 4 tỉ lít bia, "ngốn" hơn 4 tỉ USD (tương đương 100 nghìn tỉ) một năm. Và hàng loạt con số đáng “giật mình” khác đã khiến Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á.

Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc: Không lẽ cứ khó khả thi thì… buông?

Thế Lâm |

Trong hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia diễn ra mới đây, không ít ý kiến cho rằng qui định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc là khó khả thi, không nên đưa vào dự án luật.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn giao thông nghi do say rượu bia

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Phước chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ TNGT xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 29.10 trên tuyến QL14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài khiến 2 người thương nặng.