Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cán bộ bị “tố” hành dân khi xin giấy chứng tử

Xuân Hải (thực hiện) |

“Cần cho ra khỏi bộ máy cán bộ hành dân” - ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói như vậy với Lao Động về vụ việc chị Nguyễn Thanh Hoa - công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi xin giấy chứng tử cho bố.

Thưa ông, dư luận Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang rất bức xúc về vụ việc một công dân phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này “hành” khi đến phường xin giấy chứng tử cho bố. Nhiều ý kiến cho rằng việc phụng sự nhân dân của cán bộ phường này có “vấn đề”. Ý kiến của ông về việc này như thế nào?

- Thực tế hiện nay đối với chính quyền cơ sở, nhất là ở những đô thị lớn, những tỉnh, thành phố đông dân cư, thì chính quyền xã, phường, thị trấn cũng đã có nhiều chấn chỉnh trong cải cách hành chính như: Thực hiện cơ chế một cửa, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết công việc cho người dân. Và trách nhiệm giải quyết công việc cho người dân của cán bộ công chức trong việc tiếp dân, giải thích hướng dẫn cho người dân cũng đã được giải thích rất rõ ràng tại rất nhiều văn bản của Chính phủ, cùng như các bộ, ngành.

Song song với đó, các cấp chính quyền địa phương đã làm rất quyết liệt nhưng thực tiễn khi triển khai dưới cơ sở thì có thể còn chưa thật hiệu quả. Về vấn đề này, tôi cho rằng không chỉ riêng Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành cần phải làm quyết liệt hơn nữa.

Để không còn tình trạng cán bộ “hành dân” theo tôi, cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công việc của các cán bộ công chức, đặc biệt đối với những cán bộ trực tiếp làm việc với dân và phải xử lý nghiêm, đối với những người có hành vi không thực hiện đúng chức trách của người cán bộ công chức.

Vậy ông có ý kiến như thế nào trước việc hành xử của cán bộ tư pháp phường Văn Miếu trong vụ việc này?

- Đối với việc cấp giấy chứng tử thì thủ tục hành chính cũng đã có quy định khá rõ và cụ thể, cái chính là người cán bộ phải tổ chức thực hiện như thế nào. Nếu về thời gian, con người không có thì người cán bộ phải giải thích với người dân, nhưng nếu người cán bộ cố tình gây khó khăn, gây nhũng nhiễu thì tôi cho rằng các cấp chính quyền phải xử lý nghiêm người cán bộ đó và cả cấp trên của người cán bộ đó.

Để răn đe thì phải xử lý cả người cấp trên của cán bộ đó, chứ không chỉ dừng lại ở người cán bộ thi hành công vụ cấp dưới phải chịu trách nhiệm, còn cấp trên thì không có ý kiến gì cả, nếu vậy sẽ không răn đe, chuyển biến được trong việc phụng sự nhân dân.

Có ý kiến cho rằng để cán bộ công chức không “hành dân” thì phải xử lý nghiêm người vi phạm, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Hiện chúng ta đã có đầy đủ các quy định trong các thủ tục hành chính và đã có cải cách mạnh mẽ hành chính để giảm phiền hà cho người dân, tuy nhiên quan trọng là việc triển khai thực hiện như thể nào, điều này tùy thuộc vào đội ngũ cán bộ. Và để cán bộ công chức thực hiện tốt công việc phụng sự nhân dân thì cần phải thải loại ra khỏi bộ máy những hách dịch, hành dân. Đặc biệt, trong tình hình chúng ta đang tinh giản biên chế như hiện nay. Nếu giải quyết được như vậy mới răn đe được các cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

Còn cán bộ vi phạm mà cấp trên lại nể nang, chỉ cảnh cáo, khiển trách và phê bình thì muôn thuở công việc vẫn không chuyển biến được. Tất nhiên lỗi cũng phải tùy theo mức độ vi phạm nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, lần thứ nhất vi phạm, nhưng không sửa đổi và tiếp tục tái diễn lần thứ hai vi phạm thì cần phải cho ra khỏi biên chế bộ máy. Chế tài xử lý cán bộ công chức vi phạm chúng ta đã có đầy đủ, nếu cần thiết thì phải sửa lại quy định theo hướng tăng nặng để mang tính răn đe hơn.

Xin cảm ơn ông!

Xuân Hải (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Vụ “lót tay” mới làm chứng tử: Không có chuyện chuyển công tác cán bộ nhận hồ sơ

Bảo Thắng |

Tối 26.7, xác nhận với PV Báo Lao Động, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, Đống Đa cho hay, không có chuyện điều chuyển vị trí công tác cán bộ đã tiếp nhận hồ sơ vụ làm thủ tục cấp giấy chứng tử.

Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Theo lời kể của chị Hoa, những thông tin thuật lại quá trình xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là đúng, không hề dựng chuyện. Việc chờ đợi quá lâu để xin giấy chứng tử cho bố chị đã khiến gia đình bức xúc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Vụ “lót tay” mới làm chứng tử: Không có chuyện chuyển công tác cán bộ nhận hồ sơ

Bảo Thắng |

Tối 26.7, xác nhận với PV Báo Lao Động, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, Đống Đa cho hay, không có chuyện điều chuyển vị trí công tác cán bộ đã tiếp nhận hồ sơ vụ làm thủ tục cấp giấy chứng tử.

Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Theo lời kể của chị Hoa, những thông tin thuật lại quá trình xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là đúng, không hề dựng chuyện. Việc chờ đợi quá lâu để xin giấy chứng tử cho bố chị đã khiến gia đình bức xúc.