Đại biểu Quốc hội lên tiếng về nạn giang hồ hoành hành ở Đồng Nai

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc những thanh niên dùng hung khí gây náo loạn đường phố, chống người thi hành công vụ cần phải được nghiêm trị.

Sáng 27.9, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội) nhấn mạnh sự việc những thanh niên dùng hung khí gây náo loạn, “vây”, chém xe máy chở lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ tại Đồng Nai vừa qua là không thể chấp nhận được. Những đối tượng côn đồ này cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, thực tế, nhiều nhóm côn đồ không chỉ có chống lại công an mà còn chống lại các lực lượng khác như kiểm lâm, biên phòng, thanh tra giao thông…. Tình trạng này rất đáng báo động.

“Những đối tượng này phải được điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Không thể để tình trạng côn đồ lộng hành gây tâm lý bất an trong xã hội” – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng vấn đề đặt ra bây giờ là công tác quản lý, phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này. Nhất là những đối tượng mang tính chất côn đồ, hung hãn, hoạt động có tính chất ổ nhóm.

Những đối tượng côn đồ hung hãn này thường không phải mang tính chất bột phát mà thường hoạt động mang tính chất xã hội đen, bất chấp pháp luật. Việc đấu tranh với loại tội phạm này phải gắn liền với việc đấu tranh các tội phạm hoạt động về ma túy, tội phạm về sử dụng vũ khí, bảo kê, tín dụng đen…

“Cần phải tập trung lực lượng để có biện pháp quản lý và đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi manh động này. Một điểm mấu chốt khác là cần phải có phương án kịp thời và cương quyết trấn áp các đối tượng. Trong một số trường hợp, cần phải có đội phản ứng nhanh, có công cụ hỗ trợ kịp thời để khống chế đối tượng” – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nói.

Đại tá Phạm Trường Dân (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cũng nhấn mạnh: Những hành vi của các đối tượng này là không thể chấp nhận cần phải xử lý nghiêm. Phải xem xét cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích…

Đại tá Dân cho rằng, lực lượng công an từ cơ sở phải nắm tình hình, quản lý các đối tượng có tính chất “giang hồ” không để tình trạng băng nhóm hoạt động vi phạm pháp luật.

Đại tá Phạm Trường Dân. Ảnh X.Hải
Đại tá Phạm Trường Dân. Ảnh X.Hải

“Những đối tượng “giang hồ”, lực lượng chức năng ở cơ sở phải biết và có các biện pháp quản lý. Việc quản lý không được để sơ suất, kiểm soát hành vi của những đối tượng này để ngăn chặn tình trạng băng nhóm “xã hội đen” hoạt động gây lo lắng trong nhân dân” – Đại tá Phạm Trường Dân nhấn mạnh.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, chiều 26.9, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ khẩn cấp 3 thanh niên dùng hung khí gây náo loạn, “vây”, chém xe máy chở lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Cụ thể, các đối tượng đã quay đầu xe, tạo thành vòng tròn giữa ngã tư, “vây” xe của lực lượng dân phòng khiến một số dân phòng điều khiển xe máy bị ngã xuống đường. Sau đó, một số đối tượng quá khích đã dùng dao tự chế phá xe máy của lực lượng dân phòng, rồi nhanh chóng lên xe đi khỏi hiện trường.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai không thể để giang hồ hoành hành thế này mãi!

Lê Thanh Phong |

Công an không giữ kỷ cương cho chính mình và trong lực lượng thì làm sao giữ được kỷ cương cho xã hội.

Công an khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

M.C |

Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 văn phòng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hai anh em ruột bị nhóm 5 người truy sát, chém gục tại chỗ

MINH CHÂU |

Một nhóm đối tượng gồm 5 người đi trên 2 xe máy đã chém hai anh em ruột gục tại chỗ rồi mới bỏ đi.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đồng Nai không thể để giang hồ hoành hành thế này mãi!

Lê Thanh Phong |

Công an không giữ kỷ cương cho chính mình và trong lực lượng thì làm sao giữ được kỷ cương cho xã hội.

Công an khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

M.C |

Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 văn phòng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hai anh em ruột bị nhóm 5 người truy sát, chém gục tại chỗ

MINH CHÂU |

Một nhóm đối tượng gồm 5 người đi trên 2 xe máy đã chém hai anh em ruột gục tại chỗ rồi mới bỏ đi.