Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Hà Nội - Sáng 4.1, trước giờ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn viếng mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại“.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn viếng mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại“.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV diễn ra từ 4 - 11.1.2022.
Các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV diễn ra từ 4 - 11.1.2022.
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV diễn ra từ 4 - 11.1.2022.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trình Quốc hội gói hỗ trợ 291 nghìn tỉ để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Nhóm PV |

Sáng nay (4.1), Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp bất thường nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển…

Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021

Phạm Đông |

Sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, ngoại giao nghị viện, chiến lược ngoại giao vaccine... là những sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021.

Ngày 4.1.2022, Quốc hội họp kỳ bất thường xem xét 4 nội dung cấp bách

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Theo chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 4.1.2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung cấp bách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trình Quốc hội gói hỗ trợ 291 nghìn tỉ để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Nhóm PV |

Sáng nay (4.1), Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp bất thường nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển…

Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021

Phạm Đông |

Sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, ngoại giao nghị viện, chiến lược ngoại giao vaccine... là những sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021.

Ngày 4.1.2022, Quốc hội họp kỳ bất thường xem xét 4 nội dung cấp bách

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Theo chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 4.1.2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung cấp bách.