Đại biểu Quốc hội đề xuất lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ

Phạm Đông - Hà Phương |

Thảo luận tại hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP Hà Nội) đề xuất thực hiện 2 lần lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội trong một nhiệm kỳ.

Sáng 26.3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Mở đầu phiên thảo luận, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội) bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XIV. Những kết quả đạt được đã cho thấy sự thành công, tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ cử tri và nhân dân giao phó. Đại biểu hoàn toàn nhất trí với nhận định của Chủ tịch Quốc hội khi cho rằng đây là nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quốc hội.

Theo Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, hiện nay khá nhiều đại biểu Quốc hội có trên vai 2 trọng trách, nhất là các "tư lệnh ngành". Những người này vừa quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo đúng chức năng của Quốc hội, vừa tham mưu cho Chính phủ, cho Thủ tướng những vấn đề vĩ mô của ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách.

Vì thế Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, khả năng dự báo và xác định vấn đề của các đại biểu này được phát huy hiệu quả thì Quốc hội sẽ có quyết sách thấu đáo và kịp thời.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm.

Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) cho biết, một trong những hoạt động quan trọng của Quốc hội là vấn đề lập pháp. Với nhận thức như vậy, Quốc hội khoá XIV đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng và ban hành luật. Khuôn khổ pháp lý đó đã đóng vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển đất nước. Quốc hội đã đáp ứng, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc của thực tiễn xã hội đặt ra như vấn đề tinh gọn bộ máy hành chính, chính quyền đô thị, nợ xấu,…

Ông Tám cho biết, cử tri hết sức quan tâm và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đã và đang chuyển mạnh từ tham luận sang tranh luận. Việc này cũng khiến những vấn đề tham luận trở nên rõ ràng, sâu sắc, ngắn gọn và chất lượng. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã hết sức bản lĩnh, khéo léo và tinh tế trong điều hành để quá trình thảo luận, tranh luận đạt hiệu quả.

Còn đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP Hà Nội) cho biết, nhìn lại chặng đường đã qua có thể khẳng định Quốc hội khoá XIV có những đại biểu nhiệt thành, tâm huyết, làm tròn bổn phận của mình. Từ những kết quả đạt được, đại biểu đề xuất tới đây Quốc hội sẽ đề cao chất lượng của khâu phân tích chính sách trước khi thông qua các đạo luật. Cần đề cao hơn nữa việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, những chủ thể chịu sự tác động của chính sách. Đề xuất thực hiện 2 lần lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội trong một nhiệm kỳ.

Phạm Đông - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Cần tiếp tục tấn công vào bệnh chần chừ, trì trệ

Đông Chung Hà |

Thảo luận ở tổ về các báo cáo của Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, chiều 25.3, Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, các thiết chế quyền lực của Nhà nước ta đã có một nhiệm kỳ sôi nổi, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chung Đông Hà |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều cử tri lo lắng trước bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực trên mạng

Phạm Đông |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh như trường hợp của Hưng Vlog, Huấn "Hoa hồng", Youtuber Thơ Nguyễn...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại biểu Quốc hội: Cần tiếp tục tấn công vào bệnh chần chừ, trì trệ

Đông Chung Hà |

Thảo luận ở tổ về các báo cáo của Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, chiều 25.3, Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, các thiết chế quyền lực của Nhà nước ta đã có một nhiệm kỳ sôi nổi, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chung Đông Hà |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều cử tri lo lắng trước bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực trên mạng

Phạm Đông |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh như trường hợp của Hưng Vlog, Huấn "Hoa hồng", Youtuber Thơ Nguyễn...