Đại biểu Quốc hội đề xuất đừng sử dụng thanh toán BHYT như "người gác cổng" chống quá tải bệnh viện

Nguyên - Hùng - Trung |

Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho rằng, đừng nên sử dụng bảo hiểm y tế như một công cụ quan trọng trong giảm quá tải bệnh viện.

Tiếp tục phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế, xã hội chiều 29.10, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhận định, đầu tư cho y tế dự phòng hiệu quả gấp 2 lần đầu tư cho chữa bệnh.

Ông Trí nêu ví dụ việc sử dụng xét nghiệm sàng lọc đái tháo đường trong cộng đồng hiệu quả gấp 10 lần so với chi phí điều trị.

Ông Trí cũng cho rằng, y tế dự phòng hiện nay chỉ quan tâm tới các loại bệnh dịch, không quan tâm tới các nhóm bệnh khác. Hoạt động phòng bệnh không được quan tâm đúng mức và toàn diện.

“Đã có quy định các địa phương phải đảm bảo 30% kinh phí cho y tế dự phòng thì đã thực hiện không nghiêm túc. Có tỉnh có, có tỉnh không”, ông Trí nói.

 
 Quang cảnh phiên họp sáng nay 29.10. Ảnh: Quochoi.vn

Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đề nghị Bộ Y tế sử dụng ngân sách do Quốc hội phê chuẩn hàng năm để cấp cho các tỉnh đảm bảo y tế dự phòng; như vậy, sẽ có kinh phí thống nhất và triển khai các hoạt động dự phòng.

“Cần sớm xây dựng Luật Phòng bệnh. Bảo hiểm y tế cần cân đối một cách hợp lý để để đầu tư cho hoạt động phòng bệnh”, ông Trí nói.

Về đầu tư cho y tế cơ sở, ông Trí đánh giá có nhiều tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân nhân, đây cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

“Đề nghị bảo hiểm đừng sử dụng việc thanh toán bảo hiểm y tế như một công cụ của người gác cổng để chống quá tải, sàng lọc bệnh nhân ở các tuyến y tế cơ sở”, ông Trí nhấn mạnh.

Ông Trí cũng đề nghị Bộ Y tế cần tập trung giải quyết nhân lực, tháo gỡ những vướng mắc, đầu tư nguồn lực.

Bảo hiểm y tế cần đẩy mạnh thông tuyến, chi theo định mức, không phải theo hàng, theo tuyến.

“Chúng tôi cũng rất vui vì trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội có đề cập tới việc tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, tạo điều kiện để người dân sử dụng dịch vụ y tế cao ngay từ tuyến giới’, ông Trí nói.

Kinh phí cho y tế luôn là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia, ông Trí cho rằng cần làm tốt biểm y tế để có kinh phí rất lớn phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

“Trong đó, việc quan trọng nhất là sớm có Luật về Bảo hiểm y tế theo nguyên tắc bảo hiểm y tế có mệnh giá, thanh toán theo mệnh giá. Kinh nghiệm trên toàn thế giới cho thấy điều đó”, ông Trí nói.

Theo ông Trí, dự án nào cũng cần vốn, tỉnh nào cũng cần kinh phí, do vậy ngân sách nhà nước khó đủ để chia cho tất cả những vấn đề đó.

“Nhưng Đảng, Nhà nước đã có các cơ chế, vì vậy tôi đề nghị đẩy mạnh xã hội hoá y tế, kêu gọi được nhiều nguồn vốn từ các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào y tế”, ông Trí đề nghị.

Dẫn ví dụ từ Nhật Bản - nước chăm sóc sức khoẻ rất tốt cho nhân dân, có tỷ lệ y tế tư nhân năm 1994 là 76%, nay khoảng 82%.

Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đề nghị giao quyền tự chủ thực sự cho các bệnh viện công lập có điều kiện, đây là lối ra giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia. 

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chưa mở rộng điều tra tiêu cực thi cử

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 29.10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện Bộ đang điều tra sai phạm thi cử xảy ra ở 3 tỉnh (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình) và chưa có kết luận. Các tỉnh thành khác đang thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GTVT tránh né nói về dự án 34.000 tỉ kém chất lượng

Hùng - Trung - Nguyên |

Giải trình một số vấn đề trước QH sáng 29.10, Bộ trưởng Bộ GVTV Nguyễn Văn Thể đã không "đả động" gì đến dự án cao tốc hơn 34.000 tỉ đồng chất lượng kém đang làm nóng dư luận. 

Đại biểu QH Nguyễn Thị Mai Hoa: Coi ngân sách như tiền chùa nên tha hồ lễ lạt, hội hè

Hùng - Trung - Nguyên |

Phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 29.10 về thu chi ngân sách, nhiều ĐBQH cho rằng, dù tình trạng coi ngân sách như tiền chùa nên lãng phí trong chi tiêu đã được chỉ ra từ lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây khó khăn, sức ép lên ngân sách.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chưa mở rộng điều tra tiêu cực thi cử

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 29.10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện Bộ đang điều tra sai phạm thi cử xảy ra ở 3 tỉnh (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình) và chưa có kết luận. Các tỉnh thành khác đang thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GTVT tránh né nói về dự án 34.000 tỉ kém chất lượng

Hùng - Trung - Nguyên |

Giải trình một số vấn đề trước QH sáng 29.10, Bộ trưởng Bộ GVTV Nguyễn Văn Thể đã không "đả động" gì đến dự án cao tốc hơn 34.000 tỉ đồng chất lượng kém đang làm nóng dư luận. 

Đại biểu QH Nguyễn Thị Mai Hoa: Coi ngân sách như tiền chùa nên tha hồ lễ lạt, hội hè

Hùng - Trung - Nguyên |

Phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 29.10 về thu chi ngân sách, nhiều ĐBQH cho rằng, dù tình trạng coi ngân sách như tiền chùa nên lãng phí trong chi tiêu đã được chỉ ra từ lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây khó khăn, sức ép lên ngân sách.