Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại bản án ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 14.5, tại phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ ý kiến về vụ án bị cáo phạm tội dâm ô với trẻ em nhưng chỉ bị 18 tháng tù treo gây xôn xao dư luận.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Các đại biểu đã có thảo luận với các vấn đề liên quan. Liên quan đến lĩnh vực tư pháp, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho hay, phiên xét xử vụ án về tội dâm ô đối với trẻ em ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang khiến dư luận “dậy sóng”.

Cụ thể, về vụ việc của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (sinh năm 1940, ngụ TP Vũng Tàu) bị quy kết có hành vi dâm ô với trẻ em, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo này 3 năm tù nhưng tòa phúc thẩm giảm xuống còn 18 tháng tù và cho hưởng án treo. Việc này khiến dư luận rất bức xúc.

Bà Lê Thị Nga cho biết thêm, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã có văn bản đề nghị, trong khi tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng, bị cáo trong vụ án này bị tố phạm tội nhiều lần nhưng thái độ của bị cáo trước phiên tòa cũng có vấn đề.

“Sau phiên sơ thẩm dư luận đồng tình, nhưng sau phiên phúc thẩm thì dư luận bức xúc. Đề nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC kiểm tra để có xử lý theo thẩm quyền. Nói về tình tiết giảm nhẹ thì dù tuổi cao cũng chỉ được xem xét mức thôi, đáng ra tuổi cao thì càng phải gương mẫu” – bà Nga nêu quan điểm.

Cũng nêu ý kiến về vấn đề này, Trưởng Ban Dân Nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết tôn trọng quyết định của các cơ quan tố tụng nhưng mong muốn xem xét vụ án phù hợp hơn với tâm tư nguyện vọng của người dân.

Dư luận bày tỏ quan điểm không đồng tình và bản thân bà cũng nhận được rất nhiều ý kiến của cử tri sau khi phiên tòa này diễn ra.

Trước đó, chiều 13.5, Viện KSND Tối cao cho biết, ngay sau khi TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo khẩn cấp vụ án gây phẫn nộ dư luận này.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao pháp luật nương nhẹ với kẻ dâm ô trẻ em?

QUANG HIỂN |

Dư luận rất bức xúc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em”, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên giảm án cho đối tượng này từ 3 năm tù giam của án sơ thẩm xuống còn 18 tháng tù treo.

Nhân từ với quỷ dữ cũng là một tội ác.

Anh Đào |

Xin hãy một lần đặt mình trong hoàn cảnh những gia đình mà đứa bé thiên thần của mình bị làm vấy bẩn, chịu tổn thương tinh thần không gì bù đắp nổi

Tòa phúc thẩm giảm án cho ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em tại chung cư Vũng Tàu

MINH CHÂU |

Ngày 11.5, Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ chung cư Lakeside, TP.Vũng Tàu) 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Dâm ô trẻ em”. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vì sao pháp luật nương nhẹ với kẻ dâm ô trẻ em?

QUANG HIỂN |

Dư luận rất bức xúc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em”, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên giảm án cho đối tượng này từ 3 năm tù giam của án sơ thẩm xuống còn 18 tháng tù treo.

Nhân từ với quỷ dữ cũng là một tội ác.

Anh Đào |

Xin hãy một lần đặt mình trong hoàn cảnh những gia đình mà đứa bé thiên thần của mình bị làm vấy bẩn, chịu tổn thương tinh thần không gì bù đắp nổi

Tòa phúc thẩm giảm án cho ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em tại chung cư Vũng Tàu

MINH CHÂU |

Ngày 11.5, Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ chung cư Lakeside, TP.Vũng Tàu) 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Dâm ô trẻ em”.