Đại biểu Quốc hội: Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân

NHÓM PV |

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân.

Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 29.3, đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh) cho biết, trong nhiệm kỳ qua Chính phủ đã chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành sâu sắc, quyết liệt và đạt nhiều kết quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật được Chính phủ quyết tâm thực hiện, tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc bất cập, điều chỉnh vấn đề mới đặt ra trong yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo bà Lan, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị toàn quốc về hoàn thiện thể chế, chỉ đạo ra soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, xây dựng và trình Quốc hội thông qua 72 luật, sửa đổi nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn hay những vướng mắc không còn phù hợp với thực tiễn.

Trong thời gian tới, bà đề nghị Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện cơ chế chính sách về tính giá khám chữa bệnh, cơ chế tự chủ bệnh viện công lập, nhằm có các quy định phù hợp với thực tiễn. Đồng thời Chính phủ cần sớm trình Quốc hội các dự án Luật Khám bệnh, Chữa bệnh sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Đại biểu Đỗ Thị Lan nêu ý kiến.
Đại biểu Đỗ Thị Lan nêu ý kiến.

Đồng tình với ý kiến về việc nhiệm kỳ qua Chính phủ đã có nhiều dấu ấn trong việc hoàn thiện thể chế, đại biểu Hà Thị Lan (đoàn Bắc Giang) nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua. Ba đột phá chiến lược được xem là ưu tiên cao của Chính phủ trong nhiệm kỳ, tạo ra nhiều dấu ấn về hoàn thiện thể chế, giải quyết việc làm cho nhân dân...

Cử tri và nhân dân ghi nhận sự xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

“Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân. Những chuyển biến trong tinh thần phục vụ nhân dân đã được nhân dân ghi nhận, nhân dân mong tinh thần này tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ mới”, bà Lan phát biểu.

Đánh giá về những thành tựu mà Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Đoàn Ninh Thuận) dùng 4 từ to lớn và toàn diện. Theo ông Cương, ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt đôn đốc các bộ ngành, thực hiện cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính rườm ra, gỡ bỏ các rào cản đang ngáng chân doanh nghiệp.

Ông Cương mong muốn Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ có những giải pháp hữu hiệu thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển thuận lợi, đặc biệt để vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.

Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021: Vượt qua những thách thức lớn chưa từng có

Hà Phương |

Thẩm tra báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá rất cao những thành tựu đã đạt được của Chính phủ trong một nhiệm kỳ có nhiều thách thức lớn chưa từng có.

Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác “lên rừng, xuống biển"

Chung Hà Đông |

Sáng 24.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.

Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021: Vượt qua những thách thức lớn chưa từng có

Hà Phương |

Thẩm tra báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá rất cao những thành tựu đã đạt được của Chính phủ trong một nhiệm kỳ có nhiều thách thức lớn chưa từng có.

Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác “lên rừng, xuống biển"

Chung Hà Đông |

Sáng 24.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.