Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

"Đại biểu Quốc hội chỉ cần 1 chiếc iPhone"

Chiều 17.5, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, điểm mới trong kỳ họp lần này là các ĐBQH có thể tra cứu tài liệu qua các thiết bị thông minh.

"Trong kỳ họp này, có công ty đề nghị ủng hộ cho Quốc hội phần mềm phục vụ kỳ họp, bao gồm cung cấp tài liệu, chỗ ngồi, vận tải, truy cứu tài liệu, văn bản, ..." ông Phúc cho hay.

Ngoài ra, theo ông Phúc, phần mềm này còn giúp cái đại biểu trong vấn đề lập pháp, ví dụ, phần mềm sẽ cung cấp thông tin về một dự án luật, trong đó có bao nhiêu nước đã làm, bao nhiêu nước chưa làm, rồi so sánh với Việt Nam xem giống và khác nhau như thế nào.

"Từ đó, đại biểu sẽ suy nghĩ các phương án, phần mềm cũng sẽ cung cấp những tài liệu trong các kỳ họp trước cho ý kiến thế nào, hay tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới đâu. Hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp do MTTQ Việt Nam tổng hợp cũng sẽ được đưa vào phần mềm này", ông Phúc nói.

Đặc biệt, phần mềm này có thể dùng trên iPhone, "các đại biểu chỉ cần 1 cái iPhone", thậm trí ngồi trong hội trường các đại biểu cũng có thể trao đổi với nhau hay yêu cầu các tài liệu có trong thư viện Quốc hội nếu cần.

Tuy nhiên, ông Phúc nhấn mạnh, đây là kỳ họp thí điểm với phần mềm này, sau đó sẽ có đánh giá, giám sát nên ngoài phần mềm vẫn phải dùng tài liệu giấy đề đảm bảo liên tục.

"Đây là phần mềm đang trong giai đoạn thí điểm, còn đi vào vận hành thế nào phải chờ thực tiễn. Sau kỳ họp, ĐBQH sẽ có ý kiến góp ý", ông Phúc nói .

Có thể có Nghị quyết xử phạt lái xe uống rượu bia

Trả lời câu hỏi, thời gian vừa qua có quá nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm do lái xe sử dụng rượu bia gây ra, tại kỳ họp 7, Quốc hội có ra nghị quyết về xử lý lái xe uống rượu bia gây tai nạn giao thông?

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại phiên họp thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đã đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết để xử phạt lái xe uống rượu bia vì có nhiều ý kiến cử tri cho rằng hình phạt hiện nay quá nhẹ, không đủ sức răn đe, trong khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia vẫn chưa có quy định về việc này.

Theo ông Phúc, ở Việt Nam, các hình phạt hình sự được quy định trong Bộ Luật Hình sự, các hành vi xử phạt hành chính nằm trong Luật Xử phạt hành chính.

"Trước tình hình trên, tại phiên họp 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị tăng hình phạt. Trong kỳ họp thứ 7 này, Quốc hội có thể ra Nghị quyết riêng hoặc chung để có hình thức xử lý ngay được lái xe uống rượu bia gây tai nạn", ông Phúc nói.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Thanh Hà |

Chiều 13.5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Tashi Dorji - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) Vương quốc Bhutan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ phát động Tháng nhân đạo

B.T.S |

Ngày 11.5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo 2019” với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 08.5.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Thanh Hà |

Chiều 13.5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Tashi Dorji - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) Vương quốc Bhutan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ phát động Tháng nhân đạo

B.T.S |

Ngày 11.5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo 2019” với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 08.5.