Đại biểu Quốc hội “chấm điểm” Bộ trưởng Công an, Xây dựng trả lời chất vấn

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Hai tư lệnh ngành Công an và Xây dựng hôm qua, 4.6, đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Theo đánh giá của các đại biểu, 2 bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại của ngành và đưa ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Công an trả lời thẳng thắn, không né tránh tồn tại

Theo đánh giá của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã không né tránh vấn đề được chất vấn, thẳng thắn nhận những tồn tại của ngành mình.

Trước phiên chất vấn, tất cả đại biểu đã nhận được báo cáo của Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực chất vấn, trong đó nêu rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, đồng thời đưa ra kiến nghị xác đáng để Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng tham gia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình).

“Những giải pháp được Bộ trưởng đưa ra sẽ được nhân dân giám sát nhằm xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”- đại biểu Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho biết ông hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó, tại diễn đàn Quốc hội ông đã chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm về giải pháp để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Ông nêu vấn đề hiện nhiều gia đình bất an lo lắng trước nguy cơ tiềm ẩn con cái, thành viên trong gia đình dính phải tình trạng nợ nần từ đó vay tín dụng đen.

“Bộ trưởng Bộ Công an sẽ khó trả lời khẳng định hay dứt điểm các vấn đề đang xảy ra trong xã hội. Bởi lẽ những vấn đề như tình trạng ma túy, ấu dâm, tín dụng đen... là những vấn đề "nóng" không chỉ ở hiện tại mà còn tiếp diễn trong thời gian tới”- đại biểu Phương cho biết.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, Bộ trưởng Công an đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu, trả lời không vòng vo, né tránh; nắm chắc vấn đề, thể hiện tinh thần cầu thị.

Về vấn đề tội phạm ma túy mà nhiều đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm, là người trong ngành công an, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) cho rằng, đằng sau thành công của một vụ án bắt được đối tượng phạm tội ma túy là công sức mồ hôi, nước mắt của không chỉ một đồng chí mà của cả một tập thể. Số vụ án ma túy bắt được ngày càng nhiều, chứng tỏ hoạt động này còn rất phức tạp, nên cần có sự vào cuộc, chung tay của cả xã hội.

Mong Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ trách nhiệm của ngành mình

Còn về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vào chiều 4.6, đại biểu Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ) đánh giá, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trả lời bình tĩnh, giải thích được những vấn đề mà đại biểu nêu, đưa ra được những giải pháp khắc phục.

Đại biểu Thưởng cũng cho rằng, tại kỳ họp lần này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có nhiều đổi mới. Thời gian để đại biểu hỏi ngắn hơn, tập trung đi thẳng vào vấn đề. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đã trả lời đúng vào trọng tâm.

Cùng đánh giá về phần trả lời của tư lệnh ngành Xây dựng, đại biểu Hồ Thị Minh (Đoàn Quảng Trị) cho biết bà và không ít đại biểu chưa hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 
Đại biểu Hồ Thị Minh (Đoàn Quảng Trị).

Theo nữ đại biểu tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cần nêu rõ trách nhiệm của ngành mình trong những vụ việc vi phạm quy hoạch đô thị gây bức xúc dư luận.

“Tôi hy vọng sáng 5.6, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà sẽ nắm vấn đề và trả lời sát thực tế hơn, đúng vấn đề cử tri gửi đến Bộ trưởng”, đại biểu Hồ Thị Minh kiến nghị.

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng 5.6, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ tiếp tục trả lời chất vấn. Đến 9h, phiên chất vấn chuyển sang nhóm nội dung của ngành giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ đăng đàn trả lời.

Tiếp đó, buổi chiều 5.6, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn liên quan đến nhóm vấn đề công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn; công tác phòng ngừa mê tín dị đoan...

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

Bộ trưởng Xây dựng trả lời về quản lý đất ở dự án tâm linh kết hợp du lịch

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 4.6, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Hồng Hà về việc quản lý sử dụng đất ở các dự án tâm linh kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng.

Bộ Công an: Cân nhắc khôi phục quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Bộ Công an đang cân nhắc đến việc đề xuất khôi phục lại quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý, để công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

Bộ trưởng Xây dựng trả lời về quản lý đất ở dự án tâm linh kết hợp du lịch

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 4.6, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Hồng Hà về việc quản lý sử dụng đất ở các dự án tâm linh kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng.

Bộ Công an: Cân nhắc khôi phục quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Bộ Công an đang cân nhắc đến việc đề xuất khôi phục lại quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý, để công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả hơn.