Đại biểu Quốc hội: Cần tiếp tục tấn công vào bệnh chần chừ, trì trệ

Đông Chung Hà |

Thảo luận ở tổ về các báo cáo của Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, chiều 25.3, Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, các thiết chế quyền lực của Nhà nước ta đã có một nhiệm kỳ sôi nổi, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Nhiệm kỳ để lại nhiều ấn tượng

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: “Các thiết chế quyền lực của Nhà nước ta đã có một nhiệm kỳ sôi nổi, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tập trung khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, nỗ lực vượt khủng hoảng, kiến tạo phát triển, để lại nhiều dấu ấn, củng cố niềm tin đối với nhân dân”.

Bày tỏ sự đồng tình với các báo cáo trình bày trước Quốc hội, ĐBQH Hiểu nhấn mạnh về những ấn tượng đối với từng cơ quan.

Đối với Quốc hội, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu cho biết, Quốc hội đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta, với nhiều đổi mới, sáng tạo. Đây là nhiệm kỳ Quốc hội giàu tính tranh luận và tiên phong trong tiếp cận công nghệ. Sức nóng của đời sống xã hội và những vấn đề bức xúc của cử tri đã trở thành sức nóng trên nghị trường.

Những vấn đề cử tri quan tâm đã trở thành trăn trở, trách nhiệm hành động của các đại biểu Quốc hội. Nhiều vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị đã được Quốc hội trao đổi, thảo luận cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng tìm cách giải quyết. Khi nhiều người dân tìm kiếm niềm tin, có một chủ thể tin cậy mà họ nghĩ và tìm đến là Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Đối với nhiệm kỳ Chủ tịch Nước, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Chủ tịch Nước đã thể hiện xuất sắc vai trò của Nguyên thủ quốc gia, là biểu tượng của niềm tin và là trung tâm của đoàn kết dân tộc. Mỗi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước xuất hiện, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng. Yếu tố đó tạo nên tình cảm, sự đồng thuận, sự đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân và toàn xã hội để đất nước ta cùng nhau vượt khó.

Trong công tác đối ngoại, Chủ tịch Nước cùng Đảng và Chính phủ xử lý, giải quyết linh hoạt, hài hòa, hiệu quả nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam.

Về nhiệm kỳ Chính phủ, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu ấn tượng về công tác điều hành đổi mới, quyết liệt, tạo sự chuyển động căn bản của cả hệ thống. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã sâu sát, xuất phát từ thực tiễn để ban hành chính sách, pháp luật, quan tâm, cầu thị lắng nghe doanh nghiệp, người dân.

Theo ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, xã hội càng phát triển sẽ càng xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã rất nhanh nhạy, linh hoạt từ việc tiếp cận, xử lý, đưa ra các giải pháp. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 đã khẳng định điều này.

Đối với tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động. Từ đó quan tâm ban hành chính sách, pháp luật cũng như chỉ đạo giải quyết những khó khăn mà công nhân lao động, doanh nghiệp đang gặp phải. Việc này đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình quan hệ lao động đã ổn định hơn so với nhiệm kỳ trước, số vụ đình công giảm gần một nửa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các cơ quan tư pháp, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu ghi nhận những đổi mới quan trọng, hướng tới gần dân, khắc phục tình trạng oan sai, coi trọng tranh tụng tại Tòa, nâng cao chất lượng hoạt động, giúp công lý được thực thi.

Cần tiếp tục tấn công vào bệnh chần chừ, trì trệ

Về kiến nghị, ông Hiểu cho biết, nhiệm kỳ tới, phải tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật với tư cách là chức năng chủ yếu của Quốc hội. Chính sách, pháp luật tốt là tài nguyên, là nguồn lực để phát triển, nếu không sẽ cản trở sự phát triển. Ông Hiểu kiến nghị cần lắng nghe nhiều bên, đánh giá kỹ tác động và đảm bảo năng lực dự báo, dự liệu cao trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Đối với Chính phủ, ông Hiểu đề xuất tập trung lựa chọn những vấn đề lớn, những điểm nghẽn để có chương trình, kế hoạch hành động, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo. Cần tăng cường việc phân cấp, phân quyền hơn nữa bởi Chính phủ còn phải giải quyết nhiều vấn đề cụ thể.

Nhiệm kỳ này, Chính phủ cần theo đuổi mục tiêu nền kinh tế số, xã hội số với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới; tạo ra sự chuyển động của cả hệ thống; tập trung tấn công vào sự chần chừ, trì trệ. “Chần chừ, trì trệ chính là đối tượng cần phải tấn công trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Đông Chung Hà
TIN LIÊN QUAN

Cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chung Đông Hà |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội khóa XIV là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo

Chung phương |

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 và trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội vào ngày 24.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, Quốc hội khóa XIV là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán. Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ lợi ích đất nước, nguyện vọng nhân dân.

Hôm nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Phạm Đông |

Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chung Đông Hà |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội khóa XIV là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo

Chung phương |

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 và trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội vào ngày 24.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, Quốc hội khóa XIV là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán. Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ lợi ích đất nước, nguyện vọng nhân dân.

Hôm nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Phạm Đông |

Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội.