Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Hôm nay (16.4), tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 33, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị UBTVQH báo cáo Quốc hội giám sát 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 9; UBTVQH sẽ giám sát 1 chuyên đề tại phiên họp (tháng 9).

Về nội dung chuyên đề: Trên cơ sở kết quả lựa chọn của đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các Ban của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội xin trình UBTVQH 3 nội dung chuyên đề và đề nghị xem xét, lựa chọn 2 chuyên đề để báo cáo Quốc hội.

Toàn cảnh phiên thảo luận ngày 16.4
Toàn cảnh phiên thảo luận ngày 16.4. Ảnh Q.H

Các chuyên đề đưa ra xin ý kiến cụ thể: Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Chuyên đề 2: Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA). Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải.

Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em khiến xã hội rất bức xúc

Cho ý kiến tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị lựa chọn chuyên đề 1. “Vừa rồi nổi lên vấn đề bạo lực học đường, những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, quấy rối, những việc liên quan đến đạo đức, mà hiện nay xã hội rất bức xúc. Do vậy, nên lựa chọn lĩnh vực bảo vệ trẻ em liên quan đến lĩnh vực tư pháp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu quan điểm.

Chuyên đề thứ 2 được Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng lựa chọn là “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA)”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Q.H
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Q.H

Theo bà Tòng Thị Phóng, giám sát nội dung này rất tốt cho việc xây dựng các văn kiện của Đảng và qua giám sát cũng là dịp để tìm hiểu, nêu rõ những quan điểm, lập trường và cung cách làm ăn trong thời kỳ mới.

Thảo luận về chuyên đề 1, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề xuất đổi tên nội dung chuyên đề đầu thành giám sát “tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em”.

Đa số đại biểu Quốc hội sẽ thống nhất

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý với phương án lựa chọn 1 chuyên đề giám sát của Quốc hội và 1 chuyên đề giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất lựa chọn chuyên đề 1 liên quan tới vấn đề trẻ em và đề nghị cần làm rõ các nội dung đứng ở góc độ tư pháp, liên quan tới việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyên đề này sẽ được đa số ĐBQH thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lật lại những vụ việc vừa rồi dư luận xã hội rất bức xúc, là những vụ việc xâm hại cả tinh thần và thể xác trẻ em. Nhắc lại sự việc vừa mới xảy ra ở Bình Chánh (TPHCM), cô gái 18 tuổi mang thai, bị bạo hành cho tới sảy thai, Chủ tịch Quốc hội bình luận: “Dùng cực hình như thời trung cổ”.

Còn về chuyên đề thứ 2, việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần lưu ý các nội dung như việc tham gia các hiệp định như vậy thì nội lực hóa của chúng ta thực hiện những cam kết đó như thế nào? Qua đó chúng ta được những gì? Cái gì chúng ta khai thác tốt, cái gì chúng ta chưa tận dụng được các ưu đãi của những hiệp định này thì chúng ta rút ra được những vấn đề gì.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường xử lý tội phạm xâm hại trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Nhìn từ vụ dâm ô nữ sinh lớp 9: Đau lòng nghe câu chuyện xâm hại trẻ em qua Tổng đài 111

Cường Ngô |

Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị 4 đối tượng dâm ô tập thể, chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng, UBND phường có đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình từ chối. Lý do được cho là gia đình nạn nhân không muốn sự việc ồn ào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường xử lý tội phạm xâm hại trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Nhìn từ vụ dâm ô nữ sinh lớp 9: Đau lòng nghe câu chuyện xâm hại trẻ em qua Tổng đài 111

Cường Ngô |

Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị 4 đối tượng dâm ô tập thể, chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng, UBND phường có đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình từ chối. Lý do được cho là gia đình nạn nhân không muốn sự việc ồn ào.