Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Công đoàn Việt Nam chủ động đổi mới, quyết tâm vượt qua thách thức

HÙNG - TRUNG - NGUYÊN |

Phát biểu thảo luận tại Hội trường Quốc hội sáng 5.11, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (ĐBQH TP.Hà Nội) thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao việc Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thống nhất cao vì lợi ích của quốc gia, dân tộc 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ĐB Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: "Tôi đồng tình với việc Quốc hội phê chuẩn CPTPP vì 4 lý do:

Thứ nhất, tờ trình của Chủ tịch Nước và báo cáo của Chính phủ đã làm rõ sự cần thiết, đánh giá sâu tác động tích cực cũng như tiêu cực, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, lợi ích mang lại và những thiệt hại, ảnh hưởng cần chấp nhận vì lợi ích lớn hơn, nhiều hơn, toàn cục hơn.

Thứ hai, quá trình đàm phán đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của các cấp có thẩm quyền, thể hiện mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước về hội nhập; các nhà đàm phán là những chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm về đàm phán quốc tế.

Thứ ba, về kinh nghiệm hội nhập, nước ta đã có kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong 30 năm qua, nhất là từ khi tham gia WTO. Trước các hiệp định, thể chế mang tính bước ngoặt, bao giờ cũng có cả sự ủng hộ và băn khoăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm được tích luỹ, với tinh thần và bản lĩnh Việt Nam, với quyết tâm cao, và việc ban hành kịp thời các chương trình, kịch bản sau hiệp định, chúng ta đều vượt qua những thách thức, tranh thủ thời cơ, khẳng định thành công theo từng nấc thang hội nhập.

Thứ tư, đối chiếu với hệ thống pháp luật Việt Nam, CPTPP hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Chủ động đổi mới, quyết tâm vượt qua thách thức 

Về những thách thức của tổ chức Công đoàn trước việc tham gia Hiệp định CPTPP, ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng: "Dưới giác độ của lao động và công đoàn, bên cạnh những thuận lợi, Công đoàn (CĐ) Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa có tiền lệ, đó là sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức CĐ Việt Nam.

Sau khi các điều khoản về lao động, công đoàn có hiệu lực, tổ chức CĐ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với tổ chức đại diện người lao động về thu hút, tập hợp, kết nạp đoàn viên, về thành lập tổ chức ở cơ sở và chia sẻ nguồn lực về tài chính. Trong khi tổ chức CĐ Việt Nam đồng thời phải thực hiện chức năng của đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam thì tổ chức đại diện người lao động chỉ tập trung vào nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ.

Bên cạnh đó, sẽ phát sinh những khó khăn khi triển khai các quy định của pháp luật về đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức – lãnh đạo đình công.

Trước những khó khăn, thách thức như vậy, nhưng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, CĐ Việt Nam sẵn sàng chấp nhận và quyết tâm vượt qua thách thức, coi đây là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức mình.

Thực tế thời gian qua, CĐ Việt Nam đã tích cực đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, khắc phục tư duy bao cấp, hành chính hóa hoạt động công đoàn và bệnh hình thức trong hoạt động; hướng tới việc thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.”

Không để các tổ chức khác ra đời vì động cơ chính trị, chống phá đất nước

Từ những phân tích, nhận định trên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, để tận dụng cơ hội, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước từ CPTPP, đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần:

"Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các DN, người dân, các cơ quan, tổ chức về nội dung, về cơ hội cũng như thách thức của CPTPP, định hướng hành động cho các chủ thể liên quan để chúng ta chủ động và tận dụng các cơ hội của CPTPP để phát triển đất nước.

Thứ hai, Chính phủ cần khẩn trương, tập trung xây dựng các chương trình, kịch bản sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực để thực hiện theo hướng chi tiết, cụ thể, vừa đảm bảo giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa có tính chiến lược, lâu dài.

Thứ ba, trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới, cần phải thiết kế những quy định pháp luật thực sự thông minh, vừa đảm bảo cam kết của chúng ta với các đối tác, vừa linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện. Không để các tổ chức khác ra đời không vì mục đích bảo vệ người lao động mà vì động cơ chính trị, chống phá đất nước và cũng không để các tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng, phá hoại tổ chức CĐ Việt Nam và ảnh hưởng đến quyền lợi của DN và người lao động.

HÙNG - TRUNG - NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói về lý do GDP Việt Nam đang thấp nhưng các nước vẫn muốn mời tham gia CPTPP

Nguyên - Hùng - Trung |

Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân cho biết, thu nhập bình quân/đầu người của Việt Nam thấp nhất trong các nước ký kết Hiệp định CPTPP, nhưng các nước vẫn muốn mời chúng ta tham gia CPTPP vì có những lý do đặc biệt.

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “CPTPP có nhiều thách thức, nhưng Công đoàn Việt Nam quyết vượt qua vì lợi ích quốc gia, dân tộc”

Cao Nguyên – Xuân Hùng (ghi) |

“Ở giác độ lao động và Công đoàn, CPTPP mang lại nhiều cơ hội và thách thức, cả thuận lợi và khó khăn. Dù biết có nhiều thách thức, nhưng Công đoàn Việt Nam sẵn sàng chấp nhận và quyết vượt qua, vì lợi ích quốc gia, dân tộc” , Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nói tại thảo luận tổ sáng 2.11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp, chủ động trước CPTPP

Hùng - Trung - Nguyên |

Khi tham gia CPTPP, chúng ta có nhiều cơ hội, là động lực để thay đổi, phát triển nhưng cũng đứng trước không ít thách thức, trong đó có những thách thức trong việc thành lập các tổ chức đại diện người lao động. Đó là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm trong buổi thảo luận ở tổ sáng 2.11. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chuyên gia nói về lý do GDP Việt Nam đang thấp nhưng các nước vẫn muốn mời tham gia CPTPP

Nguyên - Hùng - Trung |

Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân cho biết, thu nhập bình quân/đầu người của Việt Nam thấp nhất trong các nước ký kết Hiệp định CPTPP, nhưng các nước vẫn muốn mời chúng ta tham gia CPTPP vì có những lý do đặc biệt.

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “CPTPP có nhiều thách thức, nhưng Công đoàn Việt Nam quyết vượt qua vì lợi ích quốc gia, dân tộc”

Cao Nguyên – Xuân Hùng (ghi) |

“Ở giác độ lao động và Công đoàn, CPTPP mang lại nhiều cơ hội và thách thức, cả thuận lợi và khó khăn. Dù biết có nhiều thách thức, nhưng Công đoàn Việt Nam sẵn sàng chấp nhận và quyết vượt qua, vì lợi ích quốc gia, dân tộc” , Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nói tại thảo luận tổ sáng 2.11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp, chủ động trước CPTPP

Hùng - Trung - Nguyên |

Khi tham gia CPTPP, chúng ta có nhiều cơ hội, là động lực để thay đổi, phát triển nhưng cũng đứng trước không ít thách thức, trong đó có những thách thức trong việc thành lập các tổ chức đại diện người lao động. Đó là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm trong buổi thảo luận ở tổ sáng 2.11.