Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Luật An ninh mạng tập trung chống tội phạm công nghệ cao

Đặng Chung (ghi) |

Chia sẻ với PV Lao Động bên hành lang Quốc hội chiều 12.6, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn, Luật An ninh mạng khi đi vào cuộc sống sẽ tập trung vào việc phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chứ không phải nhằm vào việc hạn chế quyền của người dân.

Ngày 12.6, đã có 423 đại biểu bấm nút tán thành thông qua Luật An ninh mạng. Là một đại biểu Quốc hội, quan điểm của ông ra sao về dự luật này?

- Một trong những kết quả của buổi sáng nay là biểu quyết cao để thông qua Luật An ninh mạng. Cá nhân tôi cũng bấm nút thông qua.

Việc các đối tượng xâm nhập và đưa lên các trang mạng xã hội những nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng đã gây bức xúc trong dư luận, nên các đại biểu như tôi suy nghĩ cần phải ủng hộ để Luật ra đời.

Đã có thời gian nghiên cứu dự luật, theo ông tính khả thi của Luật An ninh mạng ra sao? 

- Bất kỳ đạo luật nào cũng không thể hoàn hảo được, vì thế mới có việc sơ kết, tổng kết. Khi đưa vào sử dụng, chúng ta sẽ lấy thực tiễn làm thước đo, đánh giá luật. Đến lúc đó mới đánh giá được đạo luật này có khả thi cao đến đâu, nó có những hà tì (khuyết điểm, lầm lỗi - PV) nào liên quan đến vấn đề pháp lý hay không.

Hay nói như ngôn ngữ của nhà làm luật: Các đạo luật ra đời là nhằm phúc đáp lại những yêu cầu của xã hội. Nếu xét thấy xã hội ở thời điểm hiện tại đang rất cần, thì phải xem xét bấm nút để thông qua.

Tôi biết hiện có người còn có ý kiến thế này, thế khác. Bản thân tôi, trước đây và cả bây giờ vẫn còn băn khoăn, lo ngại, nhưng phải đặt ra sự so sánh và đưa ra lựa chọn khả dĩ cao hơn.

Chúng ta phải đặt lợi ích quốc gia lên trên các lợi ích thông thường khác. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ một đại biểu Quốc hội nào, bất kỳ một người dân nào cũng đều cho rằng vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề an nguy của tổ quốc là vấn đề số một. Trong điều kiện, hoàn cảnh nhiễu thông tin mạng như hiện tại, việc thông qua Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết.

Theo ông, khi dự luật An ninh mạng đi vào thực tế sẽ hướng đến mục tiêu cao nhất là gì?

- Có một vấn đề tôi rất mong muốn đặt ra là Luật An ninh mạng phải tập trung cao độ vào việc phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng. Còn vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội đã có nhiều đạo luật khác điều chỉnh, trong đó có Luật An toàn thông tin mạng.

Nhưng quan trọng nhất là của Luật An ninh mạng đã lấp lỗ hổng của Luật An toàn thông tin mạng, tạo ra hành lang để ngăn chặn tội phạm mạng, chứ không nhằm vào việc phong tỏa quyền của người dân.

Chúng tôi cũng khẳng định, trong quá trình luật đi vào cuộc sống, Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát, nếu thấy cần thiết sẽ có những đề xuất để điều chỉnh, đảm bảo luật có chất lượng ngày càng cao, ngày càng hoàn thiện hơn.

Luật pháp là một quá trình, có thể phát sinh, phát triển, đến một lúc thấy không còn phù hợp thì sẽ được điều chỉnh.

Có ý kiến lo ngại rằng, Luật An ninh mạng có thể sẽ khiến các ông lớn công nghệ rời bỏ thị trường Việt Nam. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi khẳng định sẽ khó có chuyện đó. Việt Nam là một thị trường lớn, họ sẽ phải cân nhắc. Hơn nữa, khi vào một quốc gia, các hãng công nghệ lớn, các doanh nghiệp cũng nghiên cứu rất kỹ luật pháp của nước đó, để có những điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn. Chúng ta nên nghĩ, đây là cơ hội để họ hợp tác và hoàn thiện hơn quy định, nền tảng của họ và đưa ra những giải pháp siêu đẳng hơn.

Cảm ơn đại biểu đã chia sẻ!

Đặng Chung (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Lê Phương |

Sáng 12.6, với 86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Khánh Hoà |

Ngày 12.6, 86,86% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

Người dùng internet hàng ngày đối mặt với cạm bẫy an ninh mạng

Thẩm Hồng Thụy |

Ngày 29.5, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng ở góc độ “quốc gia đại sự”. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, an ninh mạng ngày nay còn liên quan thiết thân đến đời sống dân sinh và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là về an ninh thông tin.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Kết luận hàng loạt sai phạm liên quan Dự án Sân bay Điện Biên

PV |

Sau hơn 1 năm thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên, Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành bản kết luận dài 22 trang chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Hợp tác Việt - Mỹ chỉ thực sự hiệu quả khi có sự hợp tác của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn Mỹ quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các địa phương giàu tiềm năng, lợi thế của Việt Nam; cùng có tiếng nói để Chính phủ Mỹ sớm công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế hỗ trợ chất bán dẫn.

Gấp rút hoàn thành 4 khu tái định cư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

4 khu tái định cư phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa phận tỉnh Sóc Trăng đang được chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân bị ảnh hưởng dự án sớm ổn định cuộc sống.

Biến căn hộ chung cư cao cấp thành nhà trọ hộp diêm thuê theo ngày, tháng

Thu Giang - Lê Tâm |

Với mức giá 200.000 đồng/ngày, nhiều chủ đầu tư đã sẵn sàng cải tạo căn hộ chung cư cao cấp thành nhà trọ hộp diêm cho thuê theo ngày, tháng, thu hút một lượng lớn khách hàng là học sinh, sinh viên, người đi làm quan tâm.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Lê Phương |

Sáng 12.6, với 86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Khánh Hoà |

Ngày 12.6, 86,86% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

Người dùng internet hàng ngày đối mặt với cạm bẫy an ninh mạng

Thẩm Hồng Thụy |

Ngày 29.5, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng ở góc độ “quốc gia đại sự”. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, an ninh mạng ngày nay còn liên quan thiết thân đến đời sống dân sinh và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là về an ninh thông tin.