Đại biểu HĐND “sốt ruột” với lượng cán bộ không chuyên trách quá lớn

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều đại biểu HĐND TP. Hà Nội cho rằng hiện nay đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố quá lớn. Việc này cần có sự sắp xếp lại cho hợp lý.

Thảo luận tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu Đỗ Mạnh Hải (Bí thư quận Long Biên) đề nghị bố trí lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố.

Theo ông Hải, tại quận Long Biên có 3.626 cán bộ không chuyên trách, trong khi số giờ làm việc rất ít, bình quân 45 giờ/tháng, ít là 25 giờ/tháng. “Như vậy, mỗi ngày họ làm việc khoảng 1 giờ, nên công việc hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm. Qua sắp xếp có thể giảm 50% về người và 30% về kinh phí”, ông Hải nói.

Bí thư quận Long Biên cũng tỏ ra rất “sốt ruột” về số cán bộ không chuyên trách này ở Hà Nội có số lượng rất lớn.

Ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư quận Long Biên. Ảnh CTV
Ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư quận Long Biên.

Liên quan tới vấn đề này, mới đây trong một cuộc họp về sắp xếp, tổ chức hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố, ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội cũng tỏ ra rất băn khoăn trước những khoản chi hàng năm cho khoảng 102 nghìn cán bộ thôn, tổ dân phố.

Ông Khanh cho hay: “Bây giờ TP công bố số liệu đi, xem một năm chi mấy trăm tỉ, chắc phải hàng nghìn tỉ cho tất cả các khoản phụ cấp. Nếu thấy được con số đó, chúng ta sẽ sốt ruột ngay lập tức!”.

Số tiền ước chừng của ông Vũ Hồng Khanh kể trên, được lãnh đạo TP. Hà Nội nói rõ hàng năm phải chi 1.079 tỉ đồng phụ cấp cho khoảng 102 nghìn cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đánh giá con số bình quân mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có khoảng 175 người là rất tiến bộ so với bình quân của cả nước là 220 người.

Dù có con số cán bộ không chuyên trách được cho là “rất tiến bộ” so với cả nước, nhưng lãnh đạo TP. Hà Nội đánh giá đây vẫn là tồn tại vì như vậy vẫn là “rất lớn” so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Ông Vũ Hồng Khanh Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội hoàn toàn ủng hộ kế hoạch kiêm nhiệm các chức danh ở những địa bàn có đủ điều kiện. “Nếu như kiêm nhiệm được là điều rất tuyệt vời. Vì nói thật hiện nay chúng ta có quá nhiều chức danh, nhiều đến mức không có người để làm”, ông Khanh nói.

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có tổng số 584 xã, phường, thị trấn. Số cán bộ, công chức được quy định cứng trong luật cho mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội không quá 25 người.

Tuy nhiên, theo thống kê của TP Hà Nội tính bình quân mỗi xã, phường, thị trấn của TP Hà Nội còn có thêm 175 cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố. Như vậy, nếu tính tổng số cán bộ không chuyên trách này trên 584 xã, phường, thị trấn, thì TP Hà Nội có khoảng 102.200 người.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội bàn những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

TPHCM sẽ dùng hơn 2.000 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ không chuyên trách

L.TUYẾT |

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã thông qua Tờ trình số 7290 của UBND thành phố về hỗ trợ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Làm việc toàn thời gian chỉ được hưởng 2/5 chế độ

LÊ TUYẾT |

Theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2016), cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được tham gia BHXH nhưng chỉ được đóng vào 2 quỹ tử tuất và hưu trí, còn ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì không, khiến đối tượng này chịu nhiều thiệt thòi.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngày đầu tiên kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội bàn những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

TPHCM sẽ dùng hơn 2.000 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ không chuyên trách

L.TUYẾT |

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã thông qua Tờ trình số 7290 của UBND thành phố về hỗ trợ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Làm việc toàn thời gian chỉ được hưởng 2/5 chế độ

LÊ TUYẾT |

Theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2016), cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được tham gia BHXH nhưng chỉ được đóng vào 2 quỹ tử tuất và hưu trí, còn ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì không, khiến đối tượng này chịu nhiều thiệt thòi.