Đại biểu tỉnh Bà Rịa Vũng - Tàu Dương Minh Tuấn đặt vấn đề tại phiên thảo luận Quốc hội sáng 26.5: Vấn nạn bạo hành trẻ em trong các cơ sở dạy trẻ mầm non đang ở mức báo động. Dư luận bức xúc khi xuất hiện nhiều vụ việc ngày càng nghiêm trọng, xâm phạm thể chất, tinh thần của trẻ nhỏ.
Ông Tuân phân tích nguyên nhân bởi, gia đình, xã hội buông lỏng quản lý hoặc có sai lầm trong phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em.
“Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, việc ban hành chính sách, văn bản nhiều nhưng giải quyết vi phạm chưa tương xứng; việc tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng, công tác thanh kiểm tra chưa quyết liệt. Chúng ta phải xem nạn bạo lực trẻ em là khẩn cấp để có biện pháp ngăn chặn” - ông Tuấn nói.
Cũng theo ông Tuấn, mỗi năm, Việt Nam có trung bình 1.600 vụ học sinh đánh nhau, 5 vụ bạo hành một ngày. Nếu như trước đây, bạo lực nhà trường trước chỉ rơi vào một bộ phận nam sinh nhưng nay lại có nữ giới.
Việc đánh nhau ngày càng nguy hiểm xảy ra theo kiểu hội đồng… Lại có tính chất lan tỏa, đánh hội đồng. Đáng nói có bộ phận học sinh có thái độ cổ súy, không can ngăn...
“Bạo lực học đường, bạo hành trẻ em đã trở thành nỗi lo lắng của phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội bởi tính nghiêm trọng mà thực trạng gây ra. Chúng ta cần có cái nhìn mạnh mẽ hơn, xác thực hơn đặc trị căn bệnh này” - ông Tuấn nhấn mạnh.