Đa số người dân ủng hộ thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Hữu Long |

Đa số nhân dân trên địa bàn ủng hộ về Đề án thành lập thành lập TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Ngày 9.12, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Thành và thành lập TP. Gia Nghĩa trực thuộc tỉnh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Gia Nghĩa đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Sau khi Đắk Nông lấy ý kiện rộng rãi của các cử tri, đa phần đều đồng ý về chủ trương đã nêu.

Được biết, có 34.669/36.499 cử tri thị xã Gia Nghĩa tham gia ý kiến với Đề án. Trong đó, có 33.876 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 92,81% so với tổng số cử tri.

Được biết, thị xã Gia Nghĩa là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Nông, diện tích tự nhiên 284,11 km2, dân số 85.082 người, gồm 5 phường (Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung) và 3 xã (Đắk R’Moan, Quảng Thành, Đắk Nia). Xã Quảng Thành có 77,59 km2 diện tích tự nhiên, dân số 5.783 người; có 7 thôn, gồm: Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tín, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi.

Là một trong 5 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện là địa phương duy nhất trên cả nước chưa có thành phố trực thuộc. Ngày 1.1.2004, tỉnh Đắk Nông được chính thức công bố thành lập và đi vào hoạt động, tách từ tỉnh Đắk Lắk. Năm 2019 là kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Làm du lịch, xâm hại di tích văn hóa ở Đắk Nông

Hữu Long |

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông là đơn vị được tỉnh Đắk Nông lựa chọn để thực hiện dự án “Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long”. Quá trình thực hiện dự án, đơn vị này đã can thiệp thô bạo vào hiện trạng của di tích, lấp dòng chảy làm biến dạng di tích. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, địa phương mới vào cuộc xác minh.

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Bổ nhiệm Giám đốc Cty Điện lực Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 19.11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cty Điện lực Đắk Nông đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Làm du lịch, xâm hại di tích văn hóa ở Đắk Nông

Hữu Long |

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông là đơn vị được tỉnh Đắk Nông lựa chọn để thực hiện dự án “Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long”. Quá trình thực hiện dự án, đơn vị này đã can thiệp thô bạo vào hiện trạng của di tích, lấp dòng chảy làm biến dạng di tích. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, địa phương mới vào cuộc xác minh.

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Bổ nhiệm Giám đốc Cty Điện lực Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 19.11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cty Điện lực Đắk Nông đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.