Đa số công nhân trẻ đang trong tình trạng "5 không"

Khánh Hoà - Thu Hoài |

Bày tỏ băn khoăn về tình trạng “đói văn hoá” của công nhân lao động, đại biểu QH Triệu Thế Hùng, đoàn Lâm Đồng thẳng thắn chỉ ra nghịch lý trong đời sống công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ khi họ đang 5 không: “không nhà cửa, không gia đình, không tình yêu, không vui chơi giải trí và không thể dục thể thao”.

Phát biểu thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 sáng 25.5, đại biểu của tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện cả nước mới chỉ có 3 nhà văn hoá công nhân và chưa thực sự thu hút được công nhân tham gia. Liên quan tới việc xây dựng thiết chế văn hoá cho người lao động, đại biểu cho rằng dù Thủ tướng và các cơ quan của Chính phủ đã quan tâm nhưng có thể thấy hiện nay vẫn tồn tại một nghịch lý. 

Đó là sự tăng trưởng kinh tế lợi nhuận của doanh nghiệp và đời sống của công nhân, nhất là đời sống văn hóa tinh thần.

“Đa số công nhân ở các khu công nghiệp là trẻ tuổi chưa lập gia đình. Có những ý kiến nhận xét rằng, nhiều người trong số họ đang trong tình trạng 5 không: không nhà cửa, không gia đình, không tình yêu, không vui chơi giải trí và không thể dục thể thao”, đại biểu này nhận định.

Theo ông Hùng, đời sống vật chất khó khăn, cường độ lao động cao khiến mức thụ hưởng văn hóa của công nhân hầu như không có gì đáng kể. Phần lớn công nhân không được tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ thông tin về chính trị xã hội, chính sách và pháp luật, cả những quy định về quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến mình.

Chính vì thế, cho nên tranh chấp và xung đột lao động tăng lên cùng với đó là xu hướng có chiều gia tăng về tệ nạn xã hội ở khu vực này. Mặc dù khi xin giấy phép thì các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều có cam kết đảm bảo đời sống tinh thần cho công nhân nhưng chỉ là hình thức, hầu như không tổ chức gì, ngoài vài cuộc gặp mặt trong năm.

Đại biểu này đề nghị Chính phủ cần rà soát những chính sách hợp lý để tăng cường mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn các hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở, đảm bảo cho công đoàn tại các khu công nghiệp đủ mạnh để có thể đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân cũng như có những quy định cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành và nhất là chủ sử dụng lao động về tầm quan trọng của việc công nhân được quyền có thời gian để tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, được quyền tiếp cận thông tin giải trí, được tổ chức các cuộc sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nhằm thỏa mãn các nhu cầu giải trí và hoạt động xã hội. 

Đại biểu cho rằng các quyền của người lao động phải được quy định một cách cụ thể, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện trên thực tế, có sự kiểm tra giám sát của các cấp các ngành.

Ngoài ra, cũng cần tăng mức lương tối thiểu vùng đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu của công nhân, khi lương và thu nhập đủ sống công nhân mới nghĩ đến việc thụ hưởng văn hóa giải trí để tái tạo sức lao động, từ đó tăng cao hiệu quả lao động, công nhân sẽ toàn tâm, toàn ý để phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp và xã hội.

“Điều này có lợi cho người lao động và cho người sử dụng lao động để nhằm phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhanh và bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo”, đại biểu nhận định.

Khánh Hoà - Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.