Đà Nẵng trữ vaccine để tiêm cho người dân hồi hương

An Thượng |

Đà Nẵng dự kiến, chậm nhất đến ngày 20.10 tới sẽ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% công dân 18 tuổi trở lên. Thành phố còn dự trữ một lượng vaccine để cho người dân quay trở về thành phố sinh sống, làm việc, ngoài số lượng dự kiến tiêm theo đăng ký hộ khẩu và thực tế .

Tại  buổi tiếp xúc cử tri (trực tuyến) để chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV sáng nay - 8.10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn cử tri và người dân đã ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương, giải pháp phòng chống dịch áp dụng trong thời gian qua. Đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang xem xét tiếp tục nới lỏng các hoạt động, sớm đưa cuộc sống dần bình thường trở lại.

Phát biểu tại các đầu cầu từ quận, huyện, cử tri Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng và đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng trong thời gian qua. Với nhiều biện pháp mạnh, cách làm sáng tạo, Đà Nẵng đã sớm kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, do dịch kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân và sức chịu đựng của doanh nghiệp. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn.

Cử tri Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ có ngay những chính sách hỗ trợ công nhân, người dân hồi hương đang vất vả trên đường về quê trong hoàn cảnh mưa bão hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, nguy cơ bùng phát đợt dịch mới rất cao khi lượng công dân ở các tỉnh phía Nam về quê rất lớn. Vì vậy, thành phố tiếp tục tập trung cao độ phòng chống dịch, kiểm soát chặt và tích cực hỗ trợ người người từ các tỉnh phía Bắc về quê đi ngang qua Đà Nẵng một cách an toàn. Thành phố cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ đón công dân thành phố về quê bằng các chuyến bay.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra các điểm hỗ trợ dân hồi hương ngang qua TP.Đà Nẵng sáng 8.10. Ảnh: QH
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra các điểm hỗ trợ dân hồi hương ngang qua TP.Đà Nẵng sáng 8.10. Ảnh: QH

Riêng với Đà Nẵng, ông Quảng thông tin đến nay, 91% người dân trên 18 tuổi của thành phố được tiêm  vaccine mũi một. Phấn đấu chậm nhất đến ngày 20.10 tới sẽ tiêm 100% mũi một cho công dân 18 tuổi trở lên. Đà Nẵng cũng còn dự trữ một lượng vaccine để cho người dân quay trở về thành phố sinh sống, làm việc, ngoài số dự kiến tiêm cho người dân theo đăng ký theo hộ khẩu và thực tế .

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Tường Minh |

Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng có mặt để kiểm tra việc tổ chức và hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm trước hầm Hải Vân.

Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng đã phân luồng để tiếp tục chống dịch COVID-19 vừa chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao trong mùa mưa.

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Đà Nẵng mời công nhân lao động là người Quảng Nam ra tiêm vaccine

An Thượng |

Chiều nay 7.10, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp, ưu tiên tiêm vaccine đối với công nhân là người Quảng Nam đang làm việc tại các khu Công nghiệp Đà Nẵng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Tường Minh |

Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng có mặt để kiểm tra việc tổ chức và hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm trước hầm Hải Vân.

Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng đã phân luồng để tiếp tục chống dịch COVID-19 vừa chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao trong mùa mưa.

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Đà Nẵng mời công nhân lao động là người Quảng Nam ra tiêm vaccine

An Thượng |

Chiều nay 7.10, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp, ưu tiên tiêm vaccine đối với công nhân là người Quảng Nam đang làm việc tại các khu Công nghiệp Đà Nẵng.