Đà Nẵng sẵn sàng trước ngày bầu cử

Hữu Long |

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Đà Nẵng lần này có hàng loạt sự đổi mới, linh động trong tình hình mới. Cụ thể, thành phố lên phương án chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu, tránh tập trung đông người. Riêng tại các điểm bầu cử là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, khu phong tỏa... các tổ bầu cử đã xây dựng phương án để cử tri đi bầu cử an toàn.

Phân chia thời gian, xét nghiệm diện rộng

Sơn Trà là địa phương ở Đà Nẵng có nhiều khu vực bị phong tỏa, cách ly liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Ông Trần Thắng Lợi – Bí thư quận Sơn Trà cho biết, những ngày qua quận đang tập trung triển khai diễn tập các phương án bỏ phiếu ở những khu vực cách ly, phong tỏa để tổ bầu cử rút kinh nghiệm.

Đà Nẵng chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Long

Cụ thể, tại những điểm cách ly các thành viên, lực lượng y tế làm nhiệm vụ sẽ mặc áo quần bảo hộ tuân thủ các biện pháp an toàn phòng dịch. Bên cạnh diễn tập, quận tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân về bầu cử đúng quy định, an toàn trước dịch bệnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu TP.Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử TP.Đà Nẵng đã tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra thuận lợi, đúng quy định gắn với bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Đà Nẵng diễn tập các phương án bầu cử tại khu vực cách ly để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng diễn tập các phương án bầu cử tại khu vực cách ly để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn, thành phố đã chỉ đạo tất cả các điểm bầu cử phải diễn tập 4 phương án bầu cử trong phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, triển khai xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 12.200 thành viên của các tổ bầu cử; xét nghiệm cho đại diện hơn 65.000 hộ gia đình trên địa bàn nhằm sàng lọc, khoanh vùng, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong bầu cử.

Những điểm bầu cử đặc biệt

Tại tổ bầu cử số 16 thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), ngoài điểm bầu cử cố định còn có điểm bầu cử tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - nơi đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Cũng vì các cử tri bị mắc COVID-19 nên tổ bầu cử phải chủ động xây dựng phương án bầu cử vừa an toàn, vừa phòng dịch.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 (phường Hòa Minh) - cho biết, đối với khu dân cư bị phong tỏa, thùng phiếu sẽ được đặt bên ngoài hàng rào; đối với gia đình cách ly tại nhà, thùng phiếu được đặt trước cửa nhà; còn bệnh viện phổi, thùng phiếu được chuyển vào bên trong để các cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Đà Nẵng có các điểm bầu cử đặc biệt ngay là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, khu phong tỏa. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng có các điểm bầu cử đặc biệt ngay là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, khu phong tỏa. Ảnh: Hữu Long

Tương tự, trong kỳ bầu cử lần này, Tổ bầu cử số 4 ở phường An Hải Tây, quận Sơn có một điểm bầu cử đặc biệt là khu dân cư bị phỏng tỏa trên đường Nguyễn Văn Siêu. Để công tác bầu cử được diễn ra thuận lợi, sáng 19.5 đến nay, Tổ bầu cử số 4 đã diễn tập bầu cử đối với điểm này.

Nhiều tổ bầu cử trên địa bàn các quận huyện ở Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Hữu Long
Nhiều tổ bầu cử trên địa bàn các quận huyện ở Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Hữu Long

Ông Lê Đình Hiếu - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 cho biết, trong buổi diễn tập, mọi người sẽ đặt thùng phiếu được đặt ngoài hàng rào khu phong tỏa.

Sau đó, các cử tri sẽ lần lượt được phát thẻ cử tri, bút, thước để bầu các đại biểu. Mọi người đứng giãn cách 2m, sau khi bầu xong, cử tri bỏ phiếu vào thùng phiếu còn bút, thước bỏ vào thùng rác.

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Có thể nói, dù dịch COVID-19 còn phức tạp nhưng chính quyền thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực để hướng tới một kỳ bầu cử an toàn và đúng quy định.

Trước và trong thời gian bầu cử diễn ra, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm y tế phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 tại 526 khu vực bỏ phiếu trên địa thành phố.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày

Trần Tuấn |

Hội đồng Bầu cử quốc gia có văn bản đồng ý đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc được bầu cử sớm 1 ngày tại một số địa phương so với ngày bầu cử toàn quốc.

"Bóng hồng" duy nhất của cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đi bầu cử

Tạ Quang |

Sáng sớm nay (20.5), nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ,… ở Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ) đã tham gia bầu cử trong không khí rộn ràng và nhanh chóng. Đặc biệt, có một nữ duy nhất trong tổng số 737 cử tri tại Tổ bầu cử số 20.

Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Vương Trần |

Đối với những trường hợp cử tri đang phải cách ly y tế tại nhà ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, xã đã xây dựng phương án có thể mang hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình để bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày

Trần Tuấn |

Hội đồng Bầu cử quốc gia có văn bản đồng ý đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc được bầu cử sớm 1 ngày tại một số địa phương so với ngày bầu cử toàn quốc.

"Bóng hồng" duy nhất của cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đi bầu cử

Tạ Quang |

Sáng sớm nay (20.5), nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ,… ở Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Cần Thơ) đã tham gia bầu cử trong không khí rộn ràng và nhanh chóng. Đặc biệt, có một nữ duy nhất trong tổng số 737 cử tri tại Tổ bầu cử số 20.

Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Vương Trần |

Đối với những trường hợp cử tri đang phải cách ly y tế tại nhà ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, xã đã xây dựng phương án có thể mang hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình để bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.