Đà Nẵng phát huy tối đa nền tảng Internet để tuyên truyền, vận động bầu cử

Thanh Hải |

Trong những ngày này, Đà Nẵng không chỉ được trang trí rực rỡ tại công sở, rộn ràng trên đường phố... mà trên các nền tảng mạng xã hội cũng tưng bừng không khí tuyên truyền, vận động bầu cử.

Tiếp xúc cử tri trực tuyến là hình thức hoàn toàn mới, lần đầu tiên áp dụng trong hoạt động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong vòng 5 năm nay. Tuy đây là hoạt động "tình thế" ở Đà Nẵng, bởi dịch COVID-19 bùng phát, lây lan rộng trong cộng đồng, nhưng hiệu quả không hề suy giảm.

Tại mỗi hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, Ban tổ chức Hội đồng bầu cử ở Đà Nẵng luôn bố trí 17-20 điểm cầu, trong đó 3-5 điểm cầu dành cho ứng viên, các điểm cầu còn lại bố trí giãn cách cho cử tri tham gia.

Chương trình hành động của các ứng viên Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Đà Nẵng được phát sóng trên truyền hình, giới thiệu lại trên các trang mạng xã hội.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, giới thiệu lý lịch trích ngang, chương trình hành động của các ứng viên cũng được Đài Phát thanh truyền hình thành phố phát sóng, giới thiệu, dẫn lại rộng rãi trên website, ở cả các fanpage trên mạng xã hội để tuyên truyền trên nền tảng Internet.

Điều đặc biệt, UBMTTQVN, đoàn thể chính trị các cấp từ thành phố, quận huyện cho đến xã phường ở Đà Nẵng cũng "niêm yết" chương trình hành động, sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên, các hướng dẫn khai báo y tế điện tử, hình thức bầu cử... trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Một ứng viên Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng tự giới thiệu chương trình hành động trên sóng truyền hình, được phát lại trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chiến, Bí thư chi bộ khối phố An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trước đây, các ứng viên Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân chỉ trình bày chương trình hành động trực tiếp tại các điểm tiếp xúc cử tri. Lý lịch trích ngang thì chỉ niêm yết tại các điểm bầu cử. Đây là những thông tin công khai, cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến dân, vì vậy bây giờ tận dụng tuyên truyền, phổ biến trên các nền tản mạng xã hội là phù hợp, và sẽ lan tỏa, đạt hiệu quả hơn rất nhiều.

Theo bà Chiến, người dân có thể xem, nghiên cứu, thảo luận trong gia đình, thậm chí đã lựa chọn trước ứng viên để đến khi đi bầu chỉ cần gạch, bầu rất nhanh chóng.

UBNTTQVN các cấp ở Đà Nẵng tận dụng mạng xã hội để “niêm yết“, giới thiệu các ứng viên Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân trước bầu cử.
UBNTTQVN các cấp ở Đà Nẵng tận dụng mạng xã hội để “niêm yết“, giới thiệu các ứng viên Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, trước bầu cử.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, thường trực Hội đồng bầu cử thành phố cho biết, Đà Nẵng đã chủ động ứng dụng nền tảng số để tuyên truyền, vận động bầu cử. Không chỉ chính quyền các cấp, các đoàn thể mặt trận, mà từng tổ chức, cá nhân đều được phát huy, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền cổ động bên cạnh cách làm truyền thống.

Đây là phương thức mới, nhưng hiệu quả cao, vừa đảm bảo công tác giãn cách phòng chống dịch COVI-19 nhưng đồng thời cũng hợp với tình hình và xu thế thời đại. Nhất là khi đã hướng đến chính quyền điện tử, nhà nước số. Vì vậy, hình thức tuyên truyền, vận động này sẽ được phát huy trong tương lai, kể cả khi không còn dịch bệnh.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày toàn dân đi bầu cử

THUỲ TRANG |

Với khoảng 500 điểm bầu cử tại TP.Đà Nẵng, hơn 5.000 thanh niên tình nguyện sẽ tham gia phục vụ trong ngày hội toàn dân.

Công đoàn tích cực tuyên truyền về bầu cử trong công nhân

Nam Dương |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn TPHCM đã liên tục tích cực tuyên truyền sâu, rộng về nội dung và đa dạng hình thức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã phun khử khuẩn tại 43 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày toàn dân đi bầu cử

THUỲ TRANG |

Với khoảng 500 điểm bầu cử tại TP.Đà Nẵng, hơn 5.000 thanh niên tình nguyện sẽ tham gia phục vụ trong ngày hội toàn dân.

Công đoàn tích cực tuyên truyền về bầu cử trong công nhân

Nam Dương |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn TPHCM đã liên tục tích cực tuyên truyền sâu, rộng về nội dung và đa dạng hình thức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã phun khử khuẩn tại 43 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).