Đà Nẵng lại tách Văn phòng Đoàn đại biểu QH, UBND và Hội đồng nhân dân

THUỲ TRANG |

Sáng 4.1, Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố.

Theo quyết định, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố.

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố.

Tại buổi lễ, HĐND Đà Nẵng đã công bố quyết định tiếp nhận ông Trần Văn Hấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố.

Ông Nguyễn Thế Tuân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Trước đó, hồi tháng 5.2019, UBND Đà Nẵng đã thành lập văn phòng hợp nhất đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, đồng thời bổ nhiệm 5 lãnh đạo Văn phòng.

Tuy nhiên sau đó, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã chấm dứt việc thí điểm hợp nhất ba văn phòng nên Đà Nẵng thực hiện chia tách như trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Hữu Long |

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án.

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

“Tuyệt kỹ” câu cá bằng chai nhựa có một không hai ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Hằng năm cứ đến mùa biển động, những người đi dọc bờ biển tại Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh những “cần thủ” không chuyên từ khắp nơi đổ về đây để trổ tài. Không một tiếng cãi vã, họ hào hứng đứng dọc các tuyến bờ kè dọc bãi biển để câu cá. Thú vị và mới lạ là ở chỗ, tuy những “cần thủ” câu cá nhưng tuyệt nhiên không ai sử dụng cần và mồi câu…

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Hữu Long |

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án.

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

“Tuyệt kỹ” câu cá bằng chai nhựa có một không hai ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Hằng năm cứ đến mùa biển động, những người đi dọc bờ biển tại Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh những “cần thủ” không chuyên từ khắp nơi đổ về đây để trổ tài. Không một tiếng cãi vã, họ hào hứng đứng dọc các tuyến bờ kè dọc bãi biển để câu cá. Thú vị và mới lạ là ở chỗ, tuy những “cần thủ” câu cá nhưng tuyệt nhiên không ai sử dụng cần và mồi câu…