Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo và khiển trách 5 cán bộ chủ chốt

THUỲ TRANG |

3 cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo, 2 cán bộ bị kỷ luật khiển trách sau kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng chiều 18.1.

Tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng đã tiến hành xem xét, bỏ phiếu thi hành kỷ luật một số cán bộ có khuyết điểm liên quan đến công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ và quản lý trật tự đô thị. 

Các cán bộ chủ chốt đã tự đọc bản kiểm điểm. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu thống nhất như sau:

Kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với các ông Trần Đình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng ông Trần Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - trưởng Ban Nội chính Thành ủy và ông Đào Tấn Bằng - Thành ủy viên - Nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, hiện là Bí thư Đảng ủy các khu Công nghiệp Đà Nẵng.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Quang Nam -Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Vũ Quang Hùng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.  

Các cá nhân này bị xem xét thi hành kỷ luật vì có liên quan đến công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng qui trình, qui định, kiểm tra, giám sát một số vụ việc không đúng thẩm quyền; Sai phạm trong chỉ định thầu, bố trí xe cho lãnh đạo không đúng quy định và vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác quản lý đất đai, dự án, tham mưu việc giao đất không đúng qui định pháp luật.

Việc xem xét xử lý này được thực hiện theo kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy sau kết luận 292 của Uỷ ban kiểm tra trung ương.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng và các cá nhân vừa nêu.

Trước đó, tháng 10.2017, xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Căn cứ Quy định số 263 của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng họp xem xét kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt

T. A |

Sáng 18.1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ chủ chốt thành phố liên quan đến việc tham mưu bổ nhiệm cán bộ cùng một số vụ việc không đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Đà Nẵng: Vũ "nhôm" gây bức xúc về bất động sản nhưng lại khởi tố tội làm lộ bí mật

TS |

Sáng 28.12, báo cáo trước hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tại đầu cầu Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhắc đến việc các hoạt động của Vũ "nhôm" gây bức xúc trong lĩnh vực bất động sản nhưng cơ quan chức năng lại khởi tố tội “làm lộ bí mật nhà nước”…

Doanh nghiệp, người dân kêu cứu, Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại về sai phạm đất đai

THUỲ TRANG |

Về việc chính quyền thành phố chuyển đổi hàng nghìn lô đất sang thời hạn 50 năm khiến hàng loạt doanh nghiệp và người dân lao đao, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức cuộc đối thoại để làm rõ vấn đề.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đà Nẵng họp xem xét kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt

T. A |

Sáng 18.1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ chủ chốt thành phố liên quan đến việc tham mưu bổ nhiệm cán bộ cùng một số vụ việc không đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Đà Nẵng: Vũ "nhôm" gây bức xúc về bất động sản nhưng lại khởi tố tội làm lộ bí mật

TS |

Sáng 28.12, báo cáo trước hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tại đầu cầu Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhắc đến việc các hoạt động của Vũ "nhôm" gây bức xúc trong lĩnh vực bất động sản nhưng cơ quan chức năng lại khởi tố tội “làm lộ bí mật nhà nước”…

Doanh nghiệp, người dân kêu cứu, Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại về sai phạm đất đai

THUỲ TRANG |

Về việc chính quyền thành phố chuyển đổi hàng nghìn lô đất sang thời hạn 50 năm khiến hàng loạt doanh nghiệp và người dân lao đao, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức cuộc đối thoại để làm rõ vấn đề.