Đà Nẵng khai thác tốt quỹ đất nhưng lợi ích dân thụ hưởng chưa tương xứng

An Thượng |

Đà Nẵng đã khai thác tốt quỹ đất, thực hiện thành công các giải pháp lấy phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông làm khâu đột phá, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... nhưng lợi ích người dân chưa tương xứng - đó là nhận xét của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại cuộc làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng sáng nay (7.12).

Cuộc làm việc của ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sáng 7.12 với Thành ủy Đà Nẵng nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của Đà Nẵng trong quản lý, sử dụng đất đai suốt 10 năm qua. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Nghị quyết 19-NQ/TW - ngày 31.10.2012 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XI - về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban Cán sự Đảng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, địa phương đã bám sát và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách và có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thay đổi nhanh chóng diện mạo của thành phố, tăng khả năng tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Nhà nước và người dân.

 
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW làm việc với Đà Nẵng sáng 7.12. Ảnh: T.H

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW nhấn mạnh, Đà Nẵng có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh đối với khu vực miền Trung. Đà Nẵng cũng đã có nhiều nỗ lực vượt bậc nhiều năm qua trong việc đóng góp cho sự phát triển của khu vực và đất nước.

Ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đã tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nguồn lực về đất đai được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần hạn chế dần được việc sử dụng đất lãng phí, hiệu quả thấp. Hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản. Giảm tối đa khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã khá thành công trong việc nghiên cứu quy hoạch tạo các quỹ đất. Công tác giải phóng mặt bằng, vận dụng rất tốt phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện tốt giải pháp lấy phát triển kết cấu hạ tầng - nhất là hạ tầng giao thông - làm khâu đột phá, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu và đi trước một bước.

Tuy nhiên, Đà Nẵng còn có nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW như: Chưa thực hiện tốt một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lợi ích của người dân vẫn còn chưa tương xứng với lợi ích kinh tế. Nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí; còn lúng túng trong việc xử lý đất đai, các dự án đầu tư sau kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương...

Ông Trần Tuấn Anh yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng sớm xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong thời gian vừa qua, nhất là liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Với Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn:

1 - Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng.

2 - Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics.

3 - Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp.

4 - Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

5 - Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thăm, trao quà đến đoàn viên ở khu vực bị phong tỏa

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho Đoàn viên bị phong toả do dịch COVID-19 ở huyện Hoà Vang.

Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ra vào thành phố từ trưa 4.12

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố từ trưa nay (4.12) và chỉ duy các chốt ở nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng, phát huy tiềm năng khác biệt

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đà Nẵng: Thăm, trao quà đến đoàn viên ở khu vực bị phong tỏa

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho Đoàn viên bị phong toả do dịch COVID-19 ở huyện Hoà Vang.

Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ra vào thành phố từ trưa 4.12

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố từ trưa nay (4.12) và chỉ duy các chốt ở nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng, phát huy tiềm năng khác biệt

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.