Đà Nẵng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII

THUỲ TRANG |

Sáng 21.10, Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có hơn 100 đại biểu khách quý, 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nêu rõ thực tế, bước vào đại hội lần này, Đà Nẵng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên thành phố đã chủ động nhận diện, kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có hiệu quả, qua đó, rút ra được nhiều kinh nghiệm cho thời gian tới để đề ra các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế thành phố.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng cũng có những thuận lợi cơ bản khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và sắp đến đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây được xem là những công cụ, định hướng quan trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiệm kỳ này để tiếp thêm động lực, niềm tin, là bước tạo đà cho thành phố chúng ta phát triển trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng mong muốn đại hội lần này sẽ thẳng thắn trao đổi, thảo luận một cách toàn diện, đa chiều vào dự thảo các văn kiện, tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và cần bám sát tình hình thực tiễn của thành phố.

Đại hội phải chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 tạo thế và lực mới để đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần này còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực để lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ, đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, đóng góp vào sự thành công chung Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư khoá XII tại Đại hội XIII

|

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.10, tại phiên trù bị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: 22 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương

Vương Trần |

Trong số 48 Bí thư vừa được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 22 Bí thư không là người địa phương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư khoá XII tại Đại hội XIII

|

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.10, tại phiên trù bị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: 22 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương

Vương Trần |

Trong số 48 Bí thư vừa được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 22 Bí thư không là người địa phương.