Đà Nẵng dùng ngân sách hơn 500 tỉ đồng để phòng dịch COVID-19

Thuỳ Trang |

Ngày 13.3, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về việc sử dụng ngân sách dự phòng hơn 500 tỉ đồng của thành phố để mua trang thiết bị, hỗ trợ cho cán bộ y tế… trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhận định, kỳ họp bất thường lần này diễn ra trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến đời sống xã hội trên mọi lĩnh vực. Thời gian qua TP.Đà Nẵng đã nỗ lực, huy động được hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, dự kiến được các tình huống, các kịch bản… Tuy nhiên, dự kiến tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy việc dùng ngân sách dự phòng 511 tỉ đồng của thành phố để tiếp tục phục vụ cho công tác phòng chống dịch là rất cần thiết.

“Trong đó, 150 tỉ sẽ Đà Nẵng tiếp tục mua sắm trang thiết bị và có chính sách hỗ trợ cho người cách ly, cán bộ y tế và những người tham gia phòng chống dịch. Bộ Tài chính hiện nay cũng đã soạn thảo chính sách này trình Chính phủ, tuy nhiên qua tham khảo và theo đề xuất của UBND thành phố thì chúng ta sẽ tăng các mức hỗ trợ trên cơ sở sử dụng ngân sách thành phố” - ông Trung cho hay.

Cụ thể, trên đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài Chính, UBND Đà Nẵng sẽ bổ sung dự toán cho Sở Y tế phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 6,3 tỉ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2020. Đối với người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ sẽ được hỗ trợ 85.000 đồng/người/phiên trực, tăng 70.000 đồng so với mức quy định của Chính phủ.

Về chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19, UBND Đà Nẵng nâng mức chi phí hỗ trợ phụ cấp phòng chống dịch ngày thường từ 150.000 lên 200.000 đồng/người/ngày. Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường tăng từ 100.000 lên 130.000 đồng/người/ngày… Về việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch, UBND Đà Nẵng đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng là 21,8 tỉ đồng. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục chi mua bổ sung trong gói 150 tỉ đồng đã được HĐND thông qua.

2 du khách Anh ở Đà Nẵng nhiễm virus SARS-CoV-2 xét nghiệm thứ 2 âm tính

Cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện sức khoẻ của cả 3 ca mắc virus SARS-CoV-2 đã ổn định. Đặc biệt, hai du khách người Anh là bệnh nhân số 22 và 23 trong ngày 10.3 đã có xét nghiệm lần 2 âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12.3 nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. Về bệnh nhân số 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, quốc tịch Việt Nam hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X quang phổi từ ngày 10 - 12.3 bình thường, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12.3 tuy nhiên chưa có kết quả xét nghiệm. Tính đến ngày 13.3, Đà Nẵng đã có lấy mẫu của 203 trường hợp là những người tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân trên cho và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới về nhóm bệnh nhân "nguy cơ cao" khi mắc COVID-19

Song Minh |

Theo các chuyên gia, nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 tăng theo tuổi và một số bệnh nền.

COVID-19: Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh tiếp tục nghỉ học

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đồng loạt cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an công tác phòng chống dịch bệnh.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nghiên cứu mới về nhóm bệnh nhân "nguy cơ cao" khi mắc COVID-19

Song Minh |

Theo các chuyên gia, nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 tăng theo tuổi và một số bệnh nền.

COVID-19: Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh tiếp tục nghỉ học

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đồng loạt cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an công tác phòng chống dịch bệnh.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.