Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 phức tạp

Hữu Long |

Ngày 9.5, Ủy ban bầu cử TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập 4 tình huống bầu cử nhằm xây dựng video mẫu hướng dẫn công tác bảo đảm y tế, phòng, chống COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi diễn tập được thực hiện theo 4 tình huống. Tình huống 1: Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Ban tổ chức bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế đối với cử tri vãng lai, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh sức khỏe công dân đến bỏ phiếu về các biểu hiện sốt, ho, khó thở... đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí.

Địa điểm diễn tập được tổ chức tại Tổ bầu cử số 3, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.
Địa điểm diễn tập được tổ chức tại Tổ bầu cử số 3, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Tình huống 2: Tổ chức bầu cử cho hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Cán bộ bầu cử đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn rồi vận chuyển thùng phiếu phụ, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác... đến nhà người đang cách ly.

Tình huống 3: Tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các cán bộ bầu cử phải đứng ngoài hàng rào và mặc đồ bảo hộ y tế đúng quy định, hòm phiếu và bàn đựng phiếu để sát bên ngoài hàng rào.

Tình huống 4: Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (bệnh nhân nghi ngờ, xác định mắc COVID-19) được diễn tập tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

Việc diễn tập nhằm mục đích xây dựng video mẫu hướng dẫn công tác bảo đảm y tế, phòng, chống COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Việc diễn tập nhằm mục đích xây dựng video mẫu hướng dẫn công tác bảo đảm y tế, phòng, chống COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

UBND TP.Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 10.000 cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố.

Số lượng xét nghiệm khoảng 10.000 người trong đó, có 8.784 người là thành viên tổ bầu cử; 656 người là nhân viên y tế tham gia phục vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại các điểm diễn ra bầu cử và đối tượng khác dự kiến khoảng 560 người.

Được biết, hiện trên toàn địa bàn có 526 khu vực bỏ phiếu, số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 748.432 người. Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy định, lộ trình.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ giao dịch tiền mặt

Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trao đổi, mua bán ở chợ dân sinh TP. Hà Nội vẫn chủ yếu thông qua giao dịch tiền mặt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Ứng phó COVID-19, Vĩnh Phúc tăng năng lực xét nghiệm 5000 ca mỗi ngày

Nhóm PV |

Chiều nay ngày 9.5, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ giao dịch tiền mặt

Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trao đổi, mua bán ở chợ dân sinh TP. Hà Nội vẫn chủ yếu thông qua giao dịch tiền mặt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Ứng phó COVID-19, Vĩnh Phúc tăng năng lực xét nghiệm 5000 ca mỗi ngày

Nhóm PV |

Chiều nay ngày 9.5, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.