Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại do chủ quan

Thuỳ Trang |

Bí thư Thành uỷ TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo, xử lý trách nhiệm chốt kiểm soát dịch để lọt xe từ vùng dịch vào thành phố. Bởi, chính sự chủ quan đó đã phá vỡ 31 ngày bình yên, dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong chỉ 3 ngày, TP.Đà Nẵng ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, một số ca chưa có dịch tễ rõ ràng.

Xe từ vùng dịch thản nhiên ra vào thành phố

Ngày 18.6, TP.Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sau 31 ngày. Chỉ một ngày sau đó, 23 ca mắc có liên quan đến cùng một bệnh nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2. Đáng chú ý, bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên là bảo vệ một công ty nhựa, từng tiếp xúc với nhiều người từ TPHCM chở hàng đến TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, trong 2 ngày 6 và 10.6, bệnh nhân bảo vệ trên khi đi làm việc có tiếp nhận 2 xe (mỗi ngày 1 xe) nhập hàng từ TPHCM đến Đà Nẵng (trên mỗi xe có 3 người từ TPHCM) đến nhập hàng vào kho trong công ty. Tại đây bệnh nhân có hướng dẫn chỉ vị trí cho lái xe và công nhân bốc xếp hàng vào kho. Sau khi bốc xếp hàng hoá xong lái xe về lại TPHCM. Trong số những người từ TPHCM vận chuyển hàng ra công ty có trường hợp BN 12190 (tên V). Trường hợp này được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15.6. Ông V có vợ là L.T.L, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ngày 10.6 tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, sự chủ quan là nguyên nhân chính dẫn đến đợt bùng phát lần này. Nếu xe tải từ TPHCM được kiểm soát tốt thì sẽ không dẫn đến những hậu quả lớn như hôm nay. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và một số bộ phận người dân đã khiến dịch bệnh ủ lâu trong cộng đồng khi biết trước nguy cơ nhưng Công ty Nhựa Duy Tân vẫn không thực hiện nghiêm túc việc khai báo, chỉ tự ý cho nhân viên đi xét nghiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Công an thành phố và Sở Y tế tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tại các chốt đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra.

Xét nghiệm rộng, dừng hoạt động ăn uống tại chỗ

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại với số ca mắc tăng nhanh, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ và tắm biển sau khoảng nửa tháng nới lỏng. Các hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, nhóm trẻ, các cơ sở giáo dục đào tạo và hoạt động vận chuyển hành khách giữa TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục tạm dừng.

UBND thành phố cũng quyết định lập thêm các chốt tại Hòa Liên, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Công an thành phố có trách nhiệm làm việc với Bộ Công an để triển khai quy trình kiểm soát từ ngày 20.6 các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đi ngang Đà Nẵng tại các chốt ra khỏi thành phố, đảm bảo không dừng, đỗ để bỏ hàng hoặc để cho người vào thành phố.

Ban Quản lý Khu Công nghiệp cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo không để phát sinh ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiến nghị việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch.

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

TPHCM: Chợ tự phát ở KCN đông nghẹt người, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Chân Phúc |

Hàng nghìn công nhân ra về cùng lúc, rồi vào chợ để mua sắm nhưng trong đó có rất nhiều người lại không sử dụng khẩu trang giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức khó lường, làm nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Người dân chủ quan, không thực hiện 5K: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ hội “Biển và Hoa” vừa khai mạc tối 10.4 tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút hàng vạn người tham gia, nhưng quy định “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 đã không được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên thế giới lại đang bùng phát các đợt dịch mới. Biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch ở nơi công cộng trên cả nước dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.

Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội kiến nghị việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch.

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

TPHCM: Chợ tự phát ở KCN đông nghẹt người, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Chân Phúc |

Hàng nghìn công nhân ra về cùng lúc, rồi vào chợ để mua sắm nhưng trong đó có rất nhiều người lại không sử dụng khẩu trang giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức khó lường, làm nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Người dân chủ quan, không thực hiện 5K: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ hội “Biển và Hoa” vừa khai mạc tối 10.4 tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút hàng vạn người tham gia, nhưng quy định “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 đã không được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên thế giới lại đang bùng phát các đợt dịch mới. Biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch ở nơi công cộng trên cả nước dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.

Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng.