Đà Nẵng: 1 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Thanh Hải |

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng Lê Minh Trung xác nhận, cho đến thời điểm này - 16.3, tại Đà Nẵng chỉ có 1 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp TP.

Người duy nhất nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP tại Đà Nẵng cho đến thời điểm này là Tiến sỹ Vật lý nano Võ Văn Chi.

Tiến sỹ Võ Văn Chi sinh năm 1986, quê xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện TS Chi là Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, khoa học - công nghệ và ươm tạo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

TS Võ Văn Chi từng được TP.Đà Nẵng cử đi học chương trình Kỹ sư chất lượng cao (hợp tác đào tạo với Pháp) chuyên ngành Vật liệu tiên tiến tại Trường ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh. Sau đó sang Viện Néel, một trong những cơ sở nghiên cứu lớn tại Grenoble, thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp (CNRS) thực tập tốt nghiệp.

Tại Néel, được cấp học bổng làm luận án Tiến sĩ (bỏ qua khóa học Thạc sĩ) với đề tài: “Tính chất từ của các cấu trúc nano graphene trên kim loại”. Từ 6.2013 trở về làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Được biết, đến nay, Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng đã nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, chỉ có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X là TS Chi. Hồ sơ tự ứng cử đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo luật định, được cơ quan quản lý xác nhận đồng ý.

Đà Nẵng được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 52 đại biểu HĐND thành phố. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7 năm nay, Đà Nẵng không có HĐND quận, phường. Còn tại huyện Hòa Vang, Ủy ban bầu cử huyện tiếp nhận 65 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 606 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND 11 xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử vừa được tổ chức, những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố đều nhận được 100% cử tri biểu quyết tán thành.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng:Tìm lời giải vụ đánh số nhà "nhảy cóc"

Hữu Long |

Chính quyền phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) họp dân để xử lý dứt điểm tình trạng số nhà bị đánh lộn xộn, không theo thứ tự.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.

Đà Nẵng: Du lịch MICE phát triển là hướng đi trong tương lai

Hữu Long |

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện... phù hợp với bối cảnh thị trường du lịch "ế ẩm" sau dịch COVID-19. Hiện Đà Nẵng tập trung phát triển loại hình này như là một giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch trong tình hình mới.

Những y bác sĩ Đà Nẵng đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19

Hữu Long |

Sáng 12.3, y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi (Đà Nẵng) được tiêm 100 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là những người đầu tiên ở ở Đà Nẵng được tiêm vaccine để sẵn sàng phục vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới.

Tiêu chuẩn, điều kiện để đảng viên tự ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp

Xuân Hải |

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện để đảng viên tự ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng:Tìm lời giải vụ đánh số nhà "nhảy cóc"

Hữu Long |

Chính quyền phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) họp dân để xử lý dứt điểm tình trạng số nhà bị đánh lộn xộn, không theo thứ tự.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.

Đà Nẵng: Du lịch MICE phát triển là hướng đi trong tương lai

Hữu Long |

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện... phù hợp với bối cảnh thị trường du lịch "ế ẩm" sau dịch COVID-19. Hiện Đà Nẵng tập trung phát triển loại hình này như là một giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch trong tình hình mới.

Những y bác sĩ Đà Nẵng đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19

Hữu Long |

Sáng 12.3, y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi (Đà Nẵng) được tiêm 100 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là những người đầu tiên ở ở Đà Nẵng được tiêm vaccine để sẵn sàng phục vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới.

Tiêu chuẩn, điều kiện để đảng viên tự ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp

Xuân Hải |

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện để đảng viên tự ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp.