Đã kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên. Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 229 đảng viên.

Tinh giảm biên chế đạt kết quả rõ nét

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 27.3, các đại biểu đã được nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trong nhiệm kỳ. Chưa có nhiệm kỳ nào, nước ta ban hành được nhiều nghị quyết, công tác cán bộ, toàn bộ công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này.

“Có thể nói trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các cấp uỷ, tổ chức Đảng đặc biệt chú trọng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung của công tác xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm trọng điểm, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng” – ông Phạm Minh Chính thông tin.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 27.3.
Toàn cảnh Hội nghị chiều 27.3.

Ông Phạm Minh Chính cũng cho biết, nhiều vấn đề khó, phức tạp đã được đặt ra để thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả thấp, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Đến nay, những vấn đề này đã đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Theo đó, việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối, tinh giảm biên chế. Trong đó, việc thực hiện tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét, biên chế của cả hệ thống chính trị giảm liên tục; góp phần giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Cụ thể, viên chức giảm hơn 200.000 người, hợp đồng giảm gần 7.000 người, số người hoạt động không chuyên trách giảm hơn 260.000 người.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, số liệu của Bộ Tài chính năm 2020 cho thấy, việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã giảm 0,85% tỉ trọng chi thường xuyên năm 2019 so với năm 2017. Bảo đảm tăng lương cơ sở 7%/năm, luỹ kế từ năm 2017-2019 chi ngân sách giảm trên 15.000 tỉ đồng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên tiếp tục tăng, số lượng tổ chức cơ sở đảng giảm do được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Số lượng đảng viên kết nạp giảm so với nhiệm kỳ trước nhưng chất lượng được nâng lên, khắc phục một bước tình trạng chạy theo số lượng. Đến ngày 30.9.2020, nước ta có 5.192.533 đảng viên.

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ cả nhiệm kỳ và đạt được một số kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành 12 quy định, quy chế, kết luận về công tác cán bộ như Quy định 102, Quy định 105, Quy định 205…

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, thể hiện rõ nhất là việc Trung ương luân chuyển, điều động bổ nhiệm cán bộ. Trong đó có 39 Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư, 5 Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư, 33 Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức bộ trưởng và tương đương…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề tại Hội nghị.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Ban Bí thư đã ban hành kết luận chỉ đạo các tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh công tác cán bộ và xử lý dứt điểm những tập thể, cá nhân vi phạm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám soát quyền lực; chống chạy chức chạy quyền.

Qua kiểm tra, rà soát công tác cán bộ từ 1.6.2012 đến 31.3.2018 cho thấy, có 56.000 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện (chiếm 2,56%); 2.800 trường hợp sai về quy trình, thủ tục, chiếm 0,13%.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí đạt kết quả cao. Các cấp uỷ đã kiểm tra gần 265.000 tổ chức đảng viên và trên 1,1 triệu đảng viên. Trong đó, đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên. Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 229 đảng viên.

Đáng chú ý, tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng liên tục tăng từng năm như năm 2016 là 26%, đến năm 2020 là 38,43%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong toả tài khoản hơn 84.000 tỉ đồng; thu về cho ngân sách nhà nước trên 35.000 tỉ đồng. Theo số liệu của Tổ chức Minh bạch quốc tế, năm 2018, Việt Nam xếp thứ 117/180 quốc gia, năm 2019 xếp thứ 96/180.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời xét xử các vụ án tham nhũng, tăng tỷ lệ thu hồi tài sản

Chung Đông Hà |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, trong nhiệm kỳ qua, Toà án Nhân dân Tối cao đã đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng, chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ gây thiệt hại đặc biệt lớn

Nhóm PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, trong nhiệm kỳ qua, tội phạm về tham nhũng, chức vụ được khởi tố tuy có giảm nhưng có nhiều vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Khâu thu hồi tài sản tham nhũng phải làm tốt hơn nữa

THEO TTXVN |

Ngày 18.3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Kịp thời xét xử các vụ án tham nhũng, tăng tỷ lệ thu hồi tài sản

Chung Đông Hà |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, trong nhiệm kỳ qua, Toà án Nhân dân Tối cao đã đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng, chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ gây thiệt hại đặc biệt lớn

Nhóm PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, trong nhiệm kỳ qua, tội phạm về tham nhũng, chức vụ được khởi tố tuy có giảm nhưng có nhiều vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Khâu thu hồi tài sản tham nhũng phải làm tốt hơn nữa

THEO TTXVN |

Ngày 18.3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay.