Đã giới thiệu 1.076 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, triển khai kế hoạch của Hội đồng Quốc gia, sáng 25.2, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lựa chọn để bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Pháp luật Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hội nghị nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử. Điều này nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV (ĐBQH) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (HĐND) thành công.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bà Phạm Thị Thanh Trà thông tin, cuộc bầu cử tới đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Thông qua lựa chọn sẽ bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho y chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Thời gian đến lúc bầu cử đã rất gần, nội dung công việc lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bà Trà đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu cần bám sát các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, kế hoạch triển khai hướng dẫn về công tác bầu cử. Từ đó tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản của văn bản pháp luật về bầu cử.

8 địa phương chưa đủ số dư theo quy định

Ông Phan Văn Vượng – Phó trưởng Ban Dân chủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 17.2, ở Trung ương và 63 địa phương đã hoàn thành việc Hiệp thương lần thứ nhất. Nhìn chung, việc tổ chức các hoạt động liên quan tới công tác bầu cử đều được thực hiện dân chủ, đúng luật. Đa số các địa phương thống nhất với phân bổ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để giới thiệu ĐBQH.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Về kết quả giới thiệu ĐBQH, ở Trung ương và các địa phương đã giới thiệu 1.076 người ứng cử/500 đại biểu được bầu với tỷ lệ 2,15 lần (nhiệm kỳ trước là 2,20). Với việc giới thiệu đại biểu HĐND cấp tỉnh, theo thống kê, các tỉnh đã giới thiệu 7.656 người ứng cử/3.700 người được bầu, tỉ lệ là 2,06 lần. Tại 5 địa phương tự ứng cử đã có 14 hồ sơ.

Theo ông Vượng, đại đa số các địa phương đã đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật cũng như số dư theo quy định của các Nghị quyết. Trong đó có 55 địa phương đảm bảo số dư theo quy định của Nghị quyết 09, quy định của pháp luật. Còn lại 8 tỉnh chưa đủ là Tây Ninh, Trà Vinh, Điện Biên, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Giang. Các địa phương này đều được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội khoá XV, trong đó Trung ương gửi về 2, địa phương là 4.

Ông Vượng cho biết, trong hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, đã có một số kiến nghị của các địa phương như đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng số lượng của địa phương, giảm số lượng đại biểu của Trung ương gửi về. Các địa phương cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ xem xét điều chỉnh cơ cấu nữ, dân tộc, ngoài Đảng, cơ cấu trẻ... để phù hợp với địa điểm của từng địa phương.

Tiếp đó, ông Vượng đã trao đổi với các đại biểu những quy định về việc tổ chức các hội nghị và lồng ghép những ý kiến thắc mắc của các địa phương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 106 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội dự kiến bầu 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố

Phạm Đông |

Dự kiến số đơn vị bầu cử của Hà Nội là 10, giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương là 207 người

Phạm Đông |

Ngày 4.2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM: Giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 106 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội dự kiến bầu 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố

Phạm Đông |

Dự kiến số đơn vị bầu cử của Hà Nội là 10, giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương là 207 người

Phạm Đông |

Ngày 4.2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.