Czech thúc đẩy EU xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam

Thanh Hà |

Là Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU 6 tháng cuối năm 2022, Czech sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của EU xem xét các đề xuất của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam cũng như các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Chiều 15.7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Jan Lipavsky.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Czech là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực Trung Đông Âu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn Chính phủ Czech đã kịp thời hỗ trợ 250.800 liều vaccine cho Việt Nam, góp phần thiết thực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, được thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trên các diễn đàn đa phương, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Jan Lipavsky nhấn mạnh Cộng hòa Czech coi Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư ưu tiên tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hai Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư, liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước, trên cơ sở tận dụng những ưu thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU  (EVFTA), cũng như triển khai hiệu quả nội dung Khóa họp thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam – Czech vừa được tổ chức thành công tại thủ đô Praha (Czech) tháng 6.2022.

Bộ trưởng Ngoại giao Czech khẳng định, Chính phủ Czech luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU.  Bộ trưởng Jan Lipavsky cho biết, với tư cách là Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU 6 tháng cuối năm 2022, Czech sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của EU xem xét các đề xuất của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam cũng như các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao Czech đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Czech ổn định cuộc sống, học tập và kinh doanh, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Czech đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Czech, nhất là sự đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Tại điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Jan Lipavsky thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện và cảm ơn lời mời thăm Czech của Bộ trưởng Ngoại giao Czech. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là hình mẫu hợp tác Liên Hợp Quốc với một quốc gia đang phát triển

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên Hợp Quốc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam.

Sẽ khôi phục các chuyến bay thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ khôi phục các chuyến bay thương mại với Việt Nam và tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Trung Quốc học tập.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Việt Nam là hình mẫu hợp tác Liên Hợp Quốc với một quốc gia đang phát triển

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên Hợp Quốc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam.

Sẽ khôi phục các chuyến bay thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ khôi phục các chuyến bay thương mại với Việt Nam và tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Trung Quốc học tập.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).